Thái Lan thuê cựu HLV Barcelona làm Giám đốc kỹ thuật, quyết vượt Việt Nam sau thất bại tại King's Cup

Hiếu Lương , 22:40 12/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã chính thức bổ nhiệm ông Carles Romagosa, người Tây Ban Nha, làm Giám đốc kỹ thuật vào ngày hôm nay (12/6).

Trong công cuộc gây dựng lại vị thế của bóng đá Thái Lan, ông Carles Romagosa sẽ đảm nhiệm vai trò phân tích chi tiết nền tảng để phát triển cầu thủ cho bóng đá xứ sở chùa vàng bằng quy trình khoa học nhất có thể.

Ông Carles Romagosa sinh năm 1972 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Năm 1997, ông làm HLV tại lò đào tạo trẻ của CLB danh tiếng Barcelona, trực tiếp làm việc với thế hệ 1987 gồm Messi, Cesc Fabregas, Pique, Jordi Alba… Đến năm 2003, ông trở thành giáo sư về thể thao ở Đại học Vic, giảng dạy về bóng đá là chủ đạo.

Thái Lan thuê cựu HLV Barcelona làm Giám đốc kỹ thuật, quyết vượt Việt Nam sau thất bại tại Kings Cup - Ảnh 1.

Ông Carles Romagosa (trái) sẽ đảm nhiệm vai trò GĐKT của FAT từ ngày hôm nay (12/6). Ảnh: FAT.

Giai đoạn 2008-2010, ông làm Giám đốc kỹ thuật cho LĐBĐ Catalan. Sau này, ông từng được đề nghị dẫn dắt đội tuyển U15 và U17 của Trung Quốc nhưng từ chối. Từ năm 2015 – 2018, Romagosa làm GĐKT cho lò đào tạo trẻ của Paris Saint Germain, đội bóng mạnh nhất, giàu có nhất của Pháp ở thời điểm hiện tại.

Ông Carles Romagosa được cho là thấm nhuần triết lý bóng đá từ huyền thoại Johan Cruyff, người Hà Lan đặt nền tảng cho sự thành công của CLB và lò đào tạo trẻ Barcelona. Dĩ nhiên, FAT hy vọng, những tri thức mà Romagosa có được sẽ giúp bóng đá Thái Lan phát triển tốt hơn trong tương lai, đặc biệt từ khâu đào tạo trẻ.

Carles Romagosa từng làm HLV ở lò đào tạo trẻ La Masia của Barcelona (Tây Ban Nha), làm GĐKT ở lò đào tạo trẻ của Paris Saint Germain (Pháp).

Ở lễ nhậm chức, Carles Romagosa phát biểu: "Tôi có thể giúp các cầu thủ, HLV và CLB của Thái Lan. Chúng ta phải đi đến thành công, làm cho đội tuyển quốc gia Thái Lan thành công hơn nữa. Bước đầu tiên, tôi muốn phân tích toàn bộ tình hình của nền bóng đá. Tôi muốn có một triết lý với công nghệ và sự hướng dẫn rõ ràng để tạo ra mọi thứ.

Tôi thấy Thái Lan là một đất nước xinh đẹp. Người dân quan tâm đến bóng đá và đó là điều có thể giúp bóng đá Thái Lan đi lên. Tôi chọn nơi đây để làm việc và sẽ cố gắng nâng cấp nền bóng đá. Tôi tin mình có thể làm được.

Tôi muốn phát triển mọi thứ đi cùng một hướng từ độ tuổi 14, 16 đến 18. Các đội phải chơi cùng một triết lý. Tất cả phải làm việc cùng nhau, đi chung một con đường từ cầu thủ đến HLV mới có thể tiến lên được".

Thái Lan thuê cựu HLV Barcelona làm Giám đốc kỹ thuật, quyết vượt Việt Nam sau thất bại tại Kings Cup - Ảnh 3.

Trận thua của đội tuyển Thái Lan (áo vàng) trước Việt Nam tại King's Cup 2019 như đòn đau giáng vào tham vọng của người Thái. Ảnh: Hiếu Lương.

Thái Lan vẫn là nền bóng đá mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, kể từ năm 2018, sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam với sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo khiến mọi thứ đảo chiều. Người Thái cảm thấy sự phát triển của bóng đá nước nhà bỗng dưng chậm chạp.

Thành tích của các đội tuyển quốc gia nam cũng không còn tốt khi lần lượt mất chức vô địch AFF Cup, bị loại sớm ở VCK U23 châu Á, ASIAD 2018. Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Việt Nam mới đây có thể coi như một đòn đau giáng vào tham vọng của người Thái.