Thái Lan đánh rơi khoản thưởng "khủng" sau thất bại trước Việt Nam

Hiếu Lương , 15:02 06/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam đã nhận được phần thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thái Lan tại King’s Cup 2019 diễn ra tối 5/6.

Bàn thắng duy nhất của Anh Đức ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 đã giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan theo một cách không thể kịch tính hơn. Bàn thua này của Thái Lan còn có một phần lỗi của thủ môn Kawin Thamsatchanan, người đang chơi bóng tại Bỉ cho OH Leuven. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan kể từ năm 2008.

Sau trận đấu, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải quyết định thưởng cho thầy trò HLV Park Hang-seo số tiền 500 triệu đồng. Trong khi đó, thất bại này khiến các tuyển thủ Thái Lan lỡ hẹn với phần thưởng rất lớn từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Cụ thể, họ được hứa thưởng 10 triệu baht (khoảng 8 tỷ đồng) nếu vượt qua Việt Nam và giành chức vô địch King’s Cup 2019.

Thái Lan đánh rơi khoản thưởng khủng sau thất bại trước Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam nhận được 500 triệu đồng tiền thướng sau trận thắng 1-0 trước Thái Lan. Ảnh: Tiến Tuấn.

Thất bại này không chỉ khiến đội tuyển Thái Lan mất tiền thưởng, họ còn đối mặt với nỗi buồn trong đợt kỷ niệm lễ đăng quang của nhà vua Rama X. Thất bại trước Việt Nam cũng khiến vị thế của Thái Lan ở bóng đá Đông Nam Á bị lung lay.

Trước đó, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại King’s Cup 2019 được trông đợi là trân "siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á, phân địch "nhà vua" của Đông Nam Á sau khi cả hai chưa có cơ hội gặp nhau ở AFF Cup 2018.

Sau trận đấu, HLV Sirisak của Thái Lan không cam tâm đội tuyển Thái Lan đứng thứ 2 tại Đông Nam Á, không thừa nhận đội tuyển Việt Nam xếp số 1. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo một lần nữa nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á và vị trí chỉ có thể bị suy chuyển cho đến AFF Cup 2020.