Tất tần tật về những biệt danh thú vị của thế hệ GEN Z tuyển Việt Nam

Bảo Bình , 15:12 25/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Người hâm mộ mới chỉ biết đến những cái tên như Trường "Híp", "Hoàng tử" Đức Huy... thế nhưng thế hệ tiếp nối của tuyển Việt Nam cũng có những biệt danh vô cùng thú vị.

Nguyễn Hoàng Đức (Đức Saul)

Đầu tiên phải kể đến là chàng tiền vệ điển trai Nguyễn Hoàng Đức, cầu thủ sinh năm 1998 sở hữu thể hình cao lớn nhưng không cồng kềnh, đôi chân dài nhưng không vụng về mà vô cùng khéo léo.

Cái tên Đức "Saul" xuất hiện khi Hoàng Đức ghi bàn thắng quyết định vào lưới U22 Indonesia tại SEA Games 30. Sau trận, anh tiết lộ thần tượng và học hỏi được rất nhiều từ Saul Niguez - tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Atletico Madrid. Từ đó, cái tên Đức "Saul" ra đời. 

Bên cạnh đó, khi "đẩy thuyền" anh với Trọng Đại các fan gọi thân mật Hoàng Đức là "Cún" còn Trọng Đại là "Nắng".

Tất tần tật về những biệt danh thú vị của thế hệ GEN Z tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Hoàng Đức có biệt danh là Đức Paul hoặc Đức Cún (Ảnh: Giang Nguyễn)

Nguyễn Văn Toản (Bánh bao cháy)

Thủ môn Văn Toản ngay từ khi ra mắt đã khiến các fan nữ đổ "rầm rầm" bởi ở các khoảnh khắc đời thường, người gác đền gốc Hải Phòng được khen có gương mặt hiền lành và nụ cười dễ mến. Cầu thủ sinh năm 1999 còn sở hữu gương mặt bầu bĩnh cùng nước da ngăm, cũng vì vậy người hâm mộ đặt biệt danh cho anh là "bánh bao cháy".

Tất tần tật về những biệt danh thú vị của thế hệ GEN Z tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

"Bánh bao cháy" Nguyễn Văn Toản (Ảnh: TX)

 Nguyễn Thanh Bình (Bình Loe)

Một gương mặt mới tuyển Việt Nam là hậu vệ Thanh Bình. Ít ai biết rằng anh chàng được các fan nữ gọi là "chồng" gần đây có biệt danh thú vị là Bình "Loe". "Cậu út" của ĐT Việt Nam thừa nhận vì miệng hơi rộng nên các đồng đội ở Viettel hay trêu ghẹo anh như vậy, nhưng cái tên đó cũng vô cùng dễ thương.

Thật khó để tìm kiếm được những hình ảnh nghịch ngợm của Bình "Loe" bởi cầu thủ trẻ này rất hiền và nghiêm túc (Ảnh: TX)

Thật khó để tìm kiếm được những hình ảnh nghịch ngợm của Bình "Loe" bởi cầu thủ trẻ này rất hiền và nghiêm túc (Ảnh: TX)

Lê Văn Xuân (Xuân "Cày")

Cái tên Xuân "Cày" đã xuất hiện từ thời hậu vệ Lê Văn Xuân thi đấu cho màu áo U19 Việt Nam. Những người bạn thân thiết của cầu thủ sinh năm 1999 gọi với cái tên này bởi anh rất chăm chỉ tập luyện, mỗi khi ra sân đều thi đấu rất năng nổ "có thể húc bừa được" và rất ít khi quan tâm đến những công việc khác ngoài bóng đá. 

Xuân "Cày' luôn thể hiện mình đúng như tính chất của cái tên khi ở trên sân (Ảnh: Hiếu Lương)

Xuân "Cày' luôn thể hiện mình đúng như tính chất của cái tên khi ở trên sân (Ảnh: Hiếu Lương)

 Nguyễn Hai Long (Long "tai to")

Tiền vệ trẻ Hai Long không chỉ sở hữu cái tên đặc biệt mà còn có một đôi tai gây ấn tượng. Cũng vì thế mà người hâm mộ gọi anh với cái tên thân thương Long "tai to" này. Ngoài ra, ở CLB Than Quảng Ninh các đồng đội gọi cầu thủ sinh năm 2000 là Long "bán gà" bởi lẽ Hai Long sinh ra ở vùng đất đặc sản gà Tiên Yên.

Tất tần tật về những biệt danh thú vị của thế hệ GEN Z tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Hai Long hay được gọi là Long "tai to" hay là Long "bán gà" (Ảnh: TX)

Đoàn Văn Hậu ( Hậu "ông Trời", Hậu "Tều")

Văn Hậu là gương mặt không còn quá xa lạ nhưng cái tên Hậu "ông Trời" không phải ai cũng biết. Biệt danh nổi tiếng nhất của Văn Hậu xuất hiện khi dân mạng từng "đào mộ" được bình luận anh tự nhận mình là "ông Trời". "Em út" của tuyển Việt Nam giờ đây đã bị "soán ngôi" nhưng vẫn thường xuyên bị các đàn anh như Quế Ngọc Hải, Phạm Đức Huy... vào "troll sợ bị Hậu nó tều" trên mạng xã hội khi sở hữu chiều cao và ngoại hình hơn các anh.

Ngoại hình cao lớn lại còn nhận mình là "ông Trời" thì Văn Hậu không sợ ai là đúng rồi (Ảnh: Giang Nguyễn)

Ngoại hình cao lớn lại còn nhận mình là "ông Trời" thì Văn Hậu không sợ ai là đúng rồi (Ảnh: Giang Nguyễn)

Lý Công Hoàng Anh

Tiền vệ trẻ chia sẻ rất mong muốn có một biệt danh nhưng vì tên có 2 chữ Hoàng Anh nên không thấy bạn bè và người hâm mộ đặt biệt danh cho mình. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 1999 vẫn là một gương mặt triển vọng của tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ trong thời gian tới.

Hoàng Anh rất mong được khán giả đặt biệt danh cho mình (Ảnh: Giang Nguyễn)

Hoàng Anh rất mong được khán giả đặt biệt danh cho mình (Ảnh: Giang Nguyễn)

Nguyễn Tiến Linh (Linh "ốc hương", Linh "phá đội")

Ngoài đời, tiền đạo sinh năm 1997 có tính cách hài hước, nghịch ngợm, thường xuyên bày trò trong mỗi lần hội quân ở đội tuyển quốc gia. Bởi vậy, biệt danh "Linh phá đội" của anh thường xuyên được đồng đội "réo gọi" trên mạng xã hội. Ngoài ra, Đức Huy còn gọi Tiến Linh với cái tên Linh "ốc hương" vì cầu thủ gốc Hải Dương rất thích món ốc này.

Tiến Linh có rất nhiều biệt danh mà đồng đội đặt cho (Ảnh: Giang Nguyễn)

Tiến Linh có rất nhiều biệt danh mà đồng đội đặt cho (Ảnh: Giang Nguyễn)

 Hà Đức Chinh (Chinh "đen")

Trên sân thi đấu năng nổ là thế nhưng Đức Chinh nổi tiếng là người "lầy lội", hay trêu chọc người khác. Dựa vào một số đặc điểm ngoại hình của Đức Chinh, dân mạng và đồng đội đặt cho anh các biệt danh như Chinh "Đen", Chinh "Hôi".

Gương mặt đáng yêu, lầy lội của Chinh "đen" (Ảnh: PH)

Gương mặt đáng yêu, lầy lội của Chinh "đen"

Danh sách đội tuyển Việt Nam sang UAE tham dự vòng loại World Cup 2022:
Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Đặng Văn Lâm.
Hậu vệ (13): Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Hồ Tấn Tài (Bình Định).
Tiền vệ (8): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh), Lý Công Hoàng Anh (HLHT).
Tiền đạo (5) : Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).