Tập lấn sân, trợ lý Lee Young-jin khiến HLV thủ môn U23 Việt Nam phật ý

Hiếu Lương , 20:51 11/03/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Buổi tập chiều 11/3 của U23 Việt Nam diễn ra khá suôn sẻ trừ việc các thủ môn bị lấn sân khiến các bài tập bị gián đoạn.

HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh đang tập luyện bình thường cùng 4 học trò ở khu vực cầu môn thì bất ngờ nhận thấy các bài tập của những cầu thủ đá tuyến trên xen vào giữa. Nhận thấy việc bị lấn sân, HLV Nguyễn Đức Cảnh đã hô lớn về phía các thành viên khác trong ban huấn luyện sau đó trao đổi với trợ lý HLV Lee Young-jin.

Cuộc trao đổi diễn ra khá nhanh, HLV Nguyễn Đức Cảnh hỏi lý do tại sao với vẻ mặt không còn được thoải mái. Đáp lại, trợ lý Lee Young-jin giữ sự từ tốn, gửi lời xin lỗi đến HLV Cảnh và cho biết chuyện sẽ chỉ xảy ra trong ngày hôm nay mà thôi.

HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh không hài lòng khi bài tập của 4 học trò bị gián đoạn vì các cầu thủ tuyến trên lấn sân. Ảnh: Hiếu Lương.

Phần sân bên kia cũng đã được dựng sẵn các đồ dùng sẵn sàng cho việc tập luyện những mảng miếng khác. Do không muốn mất thời gian nên từ việc tập các bài phản xạ, bắt bóng dính, 4 thủ môn của U23 VIệt Nam tạm chuyển sang tập các tình huống đối mặt.

Mọi chuyện được giải quyết êm xuôi nhưng cũng cho thấy ban huấn luyện U23 Việt Nam cần trao đổi kỹ hơn về kế hoạch tập luyện. Đây không phải lần đầu tiên các thủ môn bị ảnh hưởng trong quá trình tập. Trước đó, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và 4 học trò đã có ít nhất 2 lần phải chuyển địa điểm tập, trong đó có cả việc sang sân tập kế bên để các bài tập không bị gián đoạn.

Tập lấn sân, trợ lý Lee Young-jin khiến HLV thủ môn U23 Việt Nam phật ý - Ảnh 2.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tập phòng ngự 3 người và ảnh hưởng đến khu cấm địa mà các thủ môn đang tập. Ảnh: Hiếu Lương.

Trong buổi chiều 11/3, U23 Việt Nam tập luyện dưới sự giám sát của trợ lý HLV Lee Young-jin do HLV Park Hang-seo vào TP.HCM tham dự sự kiện vào tối cùng ngày. Tiền đạo Hà Đức Chinh cũng có mặt cùng HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam.

Về phần các thủ môn, cuộc cạnh tranh diễn ra giữa thủ môn Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Phan Văn Biểu (Đà Nẵng) và Y Ê Li Ni Ê (Đắk Lắk). Trong đó, Văn Toản là cái tên lạ lẫm nhất, Y Êli NiÊ là cầu thủ trẻ nhất trong đợt tập trung (2001), Văn Biểu là thủ môn số 1 của U22 Việt Nam tại Giải U22 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, cả 3 cái tên trên khó có thể cạnh tranh với Bùi Tiến Dũng, người đã tạo được dấu ấn từ VCK U23 châu Á và ASIAD 2018.

Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn sẽ duy trì cường độ tập 2 buổi vào ngày mai (12/3) tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.