Tạo kỳ tích đánh bại Man City trên sân khách nhưng MU vẫn bị loại tức tưởi khỏi Cúp Liên đoàn Anh

PHỤNG HIẾU , 07:07 30/01/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ biết trách bản thân để thua quá đậm trong trận lượt đi, khiến trận lượt về dù thắng vẫn bị loại.

Trận bán kết lượt về giải đấu League Cup giữa Manchester City và Manchester United trên sân Etihad trở nên rất hấp dẫn khi cả 2 đều tung ra đội hình mạnh, thể hiện rõ mong muốn có mặt tại trận chung kết ở Wembley.

MU cần ghi ít nhất 3 bàn thắng mới có thể đi tiếp (thua 1-3 trận lượt đi) nhưng vẫn chủ động chơi phòng ngự phản công. Dù vậy nỗ lực chơi thấp của họ không thể khiến CĐV yên tâm trong những phút đầu của trận đấu, đơn giản vì đối thủ quá mạnh. Khung thành do David de Gea trấn giữ liên tục chao đảo vì những pha phối hợp giữa Kevin de Bruyne, Bernardo Silva và Sergio Aguero. Chỉ có may mắn và sự kém duyên của Aguero mới giúp MU thoát thua trong hiệp 1.

 - Ảnh 1.

MU không ít lần thoát thua vì sự vô duyên của các cầu thủ Man City.

Chẳng những giữ sạch lưới, MU còn bất ngờ vươn lên dẫn trước đối thủ sau một tình huống cố định. Nemanja Matic là người đem lại hi vọng mỏng manh, mở màn cho một cuộc lật đổ tiềm năng trên sân khách.

 - Ảnh 2.

Matic thắp sáng hi vọng bằng cú volley đẳng cấp.

 - Ảnh 3.

Nhưng cũng chính anh khiến cơ hội của MU tiêu tan vì chiếc thẻ đỏ tai hại.

Nhưng bàn thắng của Matic cũng là tất cả những gì MU làm được trước Man City. Trong hiệp 2, họ tiếp tục để đội chủ nhà lấn lướt hoàn toàn. Cánh cửa đi tiếp chính thức khép lại sau khi người hùng Matic nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân phút 76.

Chơi thiếu người nên MU không còn cách nào khác ngoài co cụm bảo vệ khung thành cho đến cuối trận. Họ bảo vệ được thành quả nhưng vẫn bị loại vì tổng tỉ số là 2-3 nghiêng về phía Man City sau 2 lượt trận bán kết.

Như vậy thầy trò ông Pep Guardiola vẫn là những người xuất sắc hơn. Họ chính thức giành quyền chơi trận chung kết League Cup với Aston Villa được tổ chức vào ngày 1/3 tới đây. Với MU, mối nguy về một mùa giải trắng tay càng lộ rõ vì League Cup là sân chơi tiềm năng nhất mùa 2019-2020 họ có thể bước lên ngôi vị vô địch. Hiện Quỷ Đỏ vẫn còn Europa League và FA Cup để phấn đấu.

 - Ảnh 4.

Thống kê của Man City vượt trội nhưng MU mới là đội giành thắng lợi.