Tân HLV Cần Thơ: 'Nợ lương không phải nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút'

PHẠM HUYỀN , 15:34 21/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thua đậm Sài Gòn với tỉ số 3-1 ngày trên sân nhà trong trận đấu sớm vòng 20 V-League 2018 diễn ra lúc 17h chiều qua 20/7, tân HLV Nguyễn Thành Danh của CLB Cần Thơ phủ nhận việc nợ lương ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Cần Thơ đang thực sự rơi vào khủng hoảng khi họ đã để thua liên tiếp. Vòng 20, Cần Thơ tiếp tục thể hiện sự bạc nhược từ lối chơi đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ngay trên sân nhà, họ để Lê Quốc Phương và các đồng đội giành chiến thắng 3-1. HLV Thành Công của Sài Gòn đánh giá các cầu thủ Cần Thơ đã chơi một trận cầu thiếu ý chí chiến đấu.

Giai đoạn đầu mùa giải 2018, Cần Thơ luôn có mặt ở nửa trên của BXH nhưng hiện tại, đến vòng 20, họ đã rơi xuống vị trí cuối cùng. Nguyên nhân của sự tụt dốc không phanh ấy được cho rằng bắt nguồn từ những vướng mắc tài chính giữa CLB và các cầu thủ. 

Tân HLV Cần Thơ: Nợ lương không phải nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút - Ảnh 1.

Lê Quốc Phương của Sài Gòn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với việc hạ gục Cần Thơ với cú đúp. Ảnh: Thanh Tâm.

Trả lời vấn đề này, HLV trưởng CLB Cần Thơ Nguyễn Thành Danh cho biết: "Chuỗi thành tích không tốt thực sự nó cũng có nhiều cái nguyên do. Tài chính không phải là nguyên nhân chính. Thực sự anh em đều có chế độ đầy đủ, chỉ là có những thời điểm bị chậm. Còn lại tinh thần thi đấu của anh em thi đấu hôm nay hay trước kia thì không có gì để chê trách".

Ông Danh cũng cho rằng tỉ số không phản ánh đúng cục diện trận đấu. Ngoài những khó khăn như vắng các cầu thủ do thẻ phạt, chấn thương thì những cầu thủ còn lại đã làm tương đối tốt. Việc thay HLV không quan trọng bằng cái tinh thần của cầu thủ thi đấu trên sân. 

Khi những nỗ lực của HLV Đinh Hồng Vinh không đem lại lối thoát nào cho việc cải thiện vị trí của CLB, Cần Thơ đã quyết định đưa Giám đốc điều hành Nguyễn Thành Danh ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng chỉ một ngày trước trận chung kết ngược Cần Thơ - Sài Gòn mà kết quả đội chủ nhà thu vẫn hoàn thua đau.

Tân HLV Cần Thơ: Nợ lương không phải nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Danh - người được bổ nhiệm chức HLV trưởng CLB Cần Thơ là người đã quá quen thuộc với các cầu thủ trong vai trò Giám đốc điều hành.

Việc mất đi Patiyo cũng khiến lối chơi của Cần Thơ rơi vào bế tắc. Patiyo dính phải án treo giò 3 trận khi đánh nguội Xeba Josip của HAGL trong trận đấu vòng 19 trên sân Pleiku. Án phạt này được cho là khá nặng so với những hình phạt mà Ban kỉ luật VFF đưa ra với những hành động phản ứng trọng tài của cầu thủ và BHL CLB Đà Nẵng cũng tại vòng 19. 

HLV Thành Danh khẳng định CLB Cần Thơ không phàn nàn về quyết định của Ban kỉ luật VFF. Tuy nhiện, ông tin rằng dư luận và công chúng sẽ có cái nhìn công bằng với các sự việc này.

Chia sẻ thêm về kế hoạch sắp tới của CLB trong việc ổn định tinh thần cho cầu thủ, HLV Thành Danh cho biết CLB đã có quyết định giao nhiệm vụ cho ông làm HLV trưởng từ vòng 20 đến hết mùa giải, đồng thời CLB cũng chưa có phương án nào với việc tìm những cái tên khác cho vai trò thuyền trưởng dẫn dắt các cầu thủ.

Sau vòng 20, các cầu thủ Cần Thơ sẽ được trở về với gia đình trong 2 tuần, sau đó sẽ quay lại tập luyện và thi đấu với nhiều quyết tâm hơn cho cuộc đua trụ hạng. Hiện tại, Cần Thơ đang xếp hạng 14 trên BXH với 17 điểm.