Tái lập thành tích sau hơn 72 năm của MU, Solskjaer đề bạt mong muốn trở thành HLV chính thức

PHỤNG HIẾU , 08:19 03/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Solskjaer đã thổi một luồng gió mới giúp MU hồi sinh mạnh mẽ. Ông không muốn những ngày tháng được làm việc tại Old Trafford chấm dứt sau khi mùa giải 2018-19 đi đến hồi kết.

Tiếp đà thăng hoa, MU của HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa đánh bại Newcastle trên sân khách với tỉ số 2-0. Đây là thắng lợi thứ 4 liên tiếp kể từ khi huyền thoại người Na Uy được bổ nhiệm vào ghế nóng, thay thế cho Jose Mourinho.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu được cất lên, Solskjaer cũng trở thành vị chiến lược gia thứ 2 trong lịch sử đồ sộ của MU giúp đội bóng toàn thắng 4 trận đầu tiên tại giải VĐQG, thành tích mà trước đó chỉ Sir Matt Busby làm được vào năm 1946.

"Tôi đang cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể nhiệm vụ của mình tại đây. Nếu đã giành được 4 thắng lợi liên tiếp thì MU hoàn toàn có thể ca khúc khải hoàn 4 trận nữa", Solskjaer chia sẻ trong buổi họp báo. "Xung quanh tôi hiện giờ là những học trò giỏi và một bầu không khí tuyệt vời. Vì thế đương nhiên là tôi không muốn rời bỏ vị trí HLV này vào cuối mùa".

Tái lập thành tích sau hơn 72 năm của MU, Solskjaer đề bạt mong muốn trở thành HLV chính thức - Ảnh 1.

Nụ cười nở rộ trên môi các cầu thủ MU sau chiến thắng thứ 4 liên tiếp.

Chiến thắng 2-0 giúp MU rút ngắn khoảng cách với top 4 Premier League xuống còn 6 điểm. Ngược lại, Newcastle đang bị đẩy gần hơn tới nhóm cầm đèn đỏ với chỉ 18 điểm sau 21 vòng đấu. Trong buổi họp báo, Rafa Benitez chỉ còn biết trách trọng tài đã đưa ra những quyết định thiên vị cho MU.

"Newcastle đã không gặp may với nhiều quyết định của trọng tài. Tôi nghĩ các học trò đã chơi tốt và xứng đáng có được một điểm trước MU", vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ. "Thật chán khi bạn đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa thì lại để thua trong một tình huống như vậy - ám chỉ pha sút bồi của Romelu Lukaku".

Tái lập thành tích sau hơn 72 năm của MU, Solskjaer đề bạt mong muốn trở thành HLV chính thức - Ảnh 2.

Top 10 Premier League hiện tại.