Tái lập kỉ lục buồn sau 34 năm, ngày rời Milan của Gattuso không còn xa?

Thiên Khang , 00:01 27/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

AC Milan của Gennaro Gattuso đã không thắng kể từ đầu tháng 12.

Vòng 18 Serie A chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, các đội bóng sẽ thi đấu vào ngày Lễ tặng quà của người phương Tây. Tuy vậy, AC Milan của HLV Gennaro Gattuso đã không thể dành tặng món quà Giáng sinh ngọt ngào cho các CĐV khi để đội bóng đang đứng thứ 19 trên BXH Frosinone cầm hòa 0-0. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984, AC Milan không ghi bàn tại Serie A trong 4 trận đấu liên tiếp.

Tái lập kỉ lục buồn sau 34 năm, ngày rời Milan của Gattuso không còn xa? - Ảnh 1.

Gattuso đang phải chịu rất nhiều áp lực khi AC Milan thi đấu bết bát.

Trong trận đấu trên sân Stadio Benito Stirpe, các học trò của Gattuso kiểm soát đến 64% thời lượng bóng, tung ra đến 25 cú sút nhưng chỉ 6 lần trúng đích. Trong khi Gianluigi Donnarumma thi đấu vững chắc trong khung thành thì ở đầu bên kia của đội hình, Gonzalo Higuain tiếp tục nâng "thành tích" tịt ngòi của mình lên con số 802 phút trên mọi đấu trường. Trung phong 31 tuổi mới chỉ có 5 bàn tại Serie A mùa này sau khi chuyển đến từ Juventus theo dạng cho mượn.

Tái lập kỉ lục buồn sau 34 năm, ngày rời Milan của Gattuso không còn xa? - Ảnh 2.

Higuain tiếp tục phong độ đáng thất vọng kể từ khi chuyển đến sân San Siro.

Kết quả trên kéo dài một loạt thành tích buồn của Milan dưới thời cựu cầu thủ này. Đội bóng này đã không giành chiến thắng kể từ đầu tháng 12, đồng thời không có được bàn thắng trong hiệp 1 kể từ trận thắng Genoa 2-1 trên sân San Siro hồi tháng 10. Hòa Frosinone, Milan cũng đã không thể thắng trong 8 lần đối đầu gần nhât với các đội bóng mới lên hạng.

Áp lực vì thế ngày càng gia tăng với vị HLV 40 tuổi. AC Milan giờ đã tạm đứng thứ 6, cách đội đầu bảng Juventus 22 điểm. Họ cũng kém hơn kình địch Inter đến 5 điểm và đội bóng này vẫn còn 1 trận chưa đấu. Xem ra, ngày trở lại của Milan vẫn còn rất rất xa.