"Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam có thể chênh lệch trình độ với đối thủ nhưng tâm lý chắc chắn không thua kém"

HỒNG PHÚ , 23:12 07/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trước thềm trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, HLV Dương Hồng Sơn đã có những nhận định về cơ hội của thầy trò HLV Park Hang-seo tại giải đấu sắp tới. Ngoài ra, cựu thủ thành của đội tuyển Việt Nam cũng chia sẻ về kỷ niệm về Asian Cup 2007, giải đấu mà anh cho là thành công nhất của cá nhân mình.

PV: Thưa anh, sau chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam nên bước vào Asian Cup 2019 với tâm thế như thế nào?

HLV Dương Hồng Sơn: Asian Cup là giải đấu mang tầm cỡ châu lục nên chắc chắn sẽ khó khăn hơn cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên chúng ta luôn phải đá với tâm thế cửa dưới vì chúng ta là đội yếu hơn. Đây không phải là giải U23 hay giải Đông Nam Á nữa.

PV: Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam là đội bóng trẻ, thậm chí theo thống kê là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất. Anh có nghĩ các cầu thủ của chúng ta sẽ bị ngợp khi bước vào sân chơi lớn này hay không?

HLV Dương Hồng Sơn: Không. Tôi nghĩ là thế hệ này, các em đã chứng minh được khả năng tâm lý từ giải U23 tới AFF Cup. Các em đã trưởng thành rất nhanh. Bên cạnh đó, tôi đánh giá cao về chuyên môn của lứa cầu thủ hiện tại.

Nếu nói rằng chúng ta chênh lệch về trình độ thì có thể nhưng về tâm lý thi đấu thì không. Tôi thấy lứa cầu thủ năm nay đồng đều ở tất cả mọi mặt.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam có thể chênh lệch trình độ với đối thủ nhưng tâm lý chắc chắn không thua kém - Ảnh 1.

Chức vô địch AFF Cup 2018 tạo ra sự hứng khởi cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào Asian Cup 2019. Ảnh: Tiến Tuấn

PV: Khó khăn của HLV Park Hang-seo trong việc bố trí đội hình khi không triệu tập những đàn anh như Anh Đức, Văn Quyết là gì, thưa anh?

HLV Dương Hồng Sơn: Nhìn vào chiến thuật của HLV Park Hang-seo ở những giải đấu vừa qua, chúng ta thấy không ai là không thể thay thế, ngoại trừ Quang Hải hay vị trí của Đình Trọng.

Tôi e ngại nhất là vị trí mà Đình Trọng để lại bởi đó là một chốt chặn vững chắc ở hàng phòng ngự.

PV: Tại AFF Cup 2018, Anh Đức là chân sút số một của đội tuyển Việt Nam. Liệu sự hiệu quả của hàng công có còn giữ được như tại giải đấu vừa qua hay không khi lão tướng này sẽ vắng mặt ở Asian Cup 2019?

HLV Dương Hồng Sơn: Hãy nhìn lại năm 2018 vừa qua, đội U23 không có Anh Đức nhưng vẫn thi đấu tốt và đạt thành tích cao. Tất nhiên, thiếu Anh Đức là một thiệt thòi bởi sơ đồ chiến thuật mà HLV Park Hang-seo sử dụng rất hợp với Anh Đức. Đó là mẫu tiền đạo mà bóng đá Việt Nam đang cần.

Tôi nghĩ rằng Hà Đức Chinh là một nhân tố thay thế. Hay như Tiến Linh cũng có thể là phương án. Do đó, việc thiếu Anh Đức không phải điểm yếu của đội tuyển Việt Nam.

PV: Anh có nhắc tới việc thiếu vắng của Đình Trọng sẽ để lại những sự lo lắng. Theo anh, những cầu thủ như Tiến Dũng, Thành Chung hay Tấn Tài, ai có thể được lựa chọn để khỏa lấp vị trí mà Đình Trọng để lại?

HLV Dương Hồng Sơn: Tôi đánh giá rất cao Đình Trọng và tin rằng đó sẽ là thủ lĩnh của bóng đá Việt Nam. Sau Như Thành, tôi thấy Đình Trọng là trung vệ tôi cảm thấy yên tâm.

Để lựa chọn người thay thế, tôi đặt niềm tin vào Thành Chung. Lý do là bởi chúng ta sẽ đá với những đội bóng Tây Á, họ có chiều cao và tôi nghĩ Chung sẽ hợp lý hơn. Dù vậy, để so sánh xem ai tốt hơn trong những quân bài mà ông Park có thì điều đó chưa kiểm chứng được. Tôi thấy lứa cầu thủ năm nay đồng đều và ai cũng tốt cả.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam có thể chênh lệch trình độ với đối thủ nhưng tâm lý chắc chắn không thua kém - Ảnh 2.

Theo HLV Dương Hồng Sơn, trung vệ Thành Chung có thể được lựa chọn thay thế vị trí Đình Trọng để lại. Ảnh: Tiến Tuấn

PV: Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại Asian Cup 2019 bằng cuộc đối đầu với đội tuyển Iraq. Trong sự nghiệp, anh từng có kỷ niệm khi đối đầu với đội bóng này tại Asian Cup 2007. Anh có thể chia sẻ kỷ niệm đó cũng như nhận định về đội tuyển Iraq hiện tại?

HLV Dương Hồng Sơn: Asian Cup 2007, tôi đã chơi trận tứ kết đối đầu với Iraq. Năm đó, Iraq lên ngôi vô địch. Khi đó, dù là đội bóng của một đất nước còn đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh nhưng tinh thần của họ khiến tôi đánh giá rất cao. Năm 2007, tôi đánh giá Iraq không phải đội bóng mạnh nhất nhưng họ vẫn vào tới chung kết và lên ngôi vô địch.

Những năm vừa qua, tôi không theo dõi quá nhiều bóng đá Tây Á nên chưa nắm quá nhiều thông tin về đối thủ này ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên khi đã tham gia một giải đấu lớn thì chắc chắn không có đội tuyển nào là yếu cả. So về thể hình, thể lực, họ là một đội Tây Á nên sẽ có phần nhỉnh hơn chúng ta, một đội tuyển Đông Nam Á.

PV: Tại Asian Cup 2007, trong cuộc chạm trán ở tứ kết giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq, anh ấn tượng nhất với cầu thủ nào bên phía đối thủ?

HLV Dương Hồng Sơn: Tôi ấn tượng với tiền đạo đội trưởng Younis Mahmoud đã ghi 2 bàn vào lưới chúng ta. Anh ta sau đó được lựa chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Có thể nói bóng đá Iraq đã sản sinh ra một chân sút rất hay. Đó là nhân tố tôi đánh giá cao.

4
4
3
3

Khi còn thi đấu, HLV Dương Hồng Sơn từng đối đầu đội tuyển Iraq tại tứ kết Asian Cup 2007. Trong ảnh, cầu thủ số 10 của Iraq chính là tiền đạo đội trưởng Younis Mahmoud. Ảnh: Getty Images

PV: Vậy anh nhớ nhất về trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam tại hành trình Asian Cup 2007?

HLV Dương Hồng Sơn: Ai cũng đánh giá tôi thi đấu xuất sắc ở AFF Cup 2008. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Asian Cup 2007 mới là giải đấu thành công nhất của mình. Trận đấu đáng nhớ nhất là cuộc đối đầu với Qatar và UAE ở vòng bảng. Hơn nữa, tôi cho rằng mình có phong độ cao nhất bắt đầu từ Asian Cup 2007 chứ không phải AFF Cup 2008.

PV: Trở lại với Asian Cup 2019, nhận xét một cách công bằng và khách quan dựa trên thực lực cũng như bảng đấu của mình, đội tuyển Việt Nam nên hướng tới vị trí nào ở giải đấu năm nay?

HLV Dương Hồng Sơn: Chúng ta nên đặt niềm tin vào đội tuyển. Trước hết, chúng ta cần vượt qua vòng bảng rồi sau đó mới tính đến những trận đấu tiếp theo. Hy vọng với lợi thế tâm lý sau khi đã vô địch AFF Cup, tinh thần cầu thủ chúng ta sẽ tự tin thoải mái hơn.

Việc đội bóng chúng ta lọt vào sâu trong giải sẽ là minh chứng cho thấy nền bóng đá Việt Nam đang đi lên sau những gì đã làm được suốt năm 2018 từ cấp U23 tới đội tuyển Quốc gia.

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam có thể chênh lệch trình độ với đối thủ nhưng tâm lý chắc chắn không thua kém - Ảnh 4.

Lịch thi đấu vòng bảng của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Ảnh: Giang Nguyễn