Tác hại không ai ngờ về chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng: Lá chắn thép ĐT Việt Nam sẽ bị treo giò ở vòng loại World Cup 2022

HOÀNG ANH , 10:15 17/01/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Theo điều lệ AFC, Đình Trọng sẽ bị treo giò ở vòng loại World Cup 2022 vì tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận thua 1-2 trước U23 CHDCND Triều Tiên.


 - Ảnh 1.

Nội dung mục 38.2.2: "Khi án phạt không thể thực thi ở giải lứa tuổi đó, án phạt đó sẽ được chuyển lên giải có lứa tuổi lớn hơn trong hệ thống AFC, hoặc giải FIFA cho cùng lứa tuổi".

Nghe rất vô lý nhưng theo luật, Đình Trọng sẽ không được đăng ký thi đấu ở trận gặp Malaysia, khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 cuối tháng 3 sắp tới, bất kể anh chấn thương hay lành lặn. Đó là quy tắc kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) năm 2019, mục 38.2.2.

Nội dung của mục này cho biết: Tại giải các lứa tuổi châu Á, cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối của đội tại giải, sẽ bị treo giò khi giải lứa tuổi đó được tổ chức lần tiếp theo. Nếu án phạt không có tác dụng ở giải lứa tuổi đó, cầu thủ sẽ bị treo giò ở giải có lứa tuổi lớn hơn.

Chiếu vào trường hợp Đình Trọng, cầu thủ này đã hết tuổi dự giải U23. Lớn hơn U23 là cấp ĐTQG. Không có giải U23 cấp FIFA và ở hệ thống AFC, giải đấu cấp cao hơn U23 châu Á là vòng loại Asian Cup 2023, mà vòng loại Asian Cup 2023 chính là vòng loại World Cup 2022. 

Do đó, với hai thẻ vàng, Đình Trọng sẽ bị treo giò một trận ở vòng loại World Cup 2022. 

 - Ảnh 2.

Trong trận đấu tối 16/01 giữa U23 Việt Nam và U23 CHDCND Triều Tiên, trung vệ Trần Đình Trọng đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ sau pha phạm lỗi khá thô với đội bạn.

Ba trận đấu vòng loại World Cup 2022 sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của ĐTQG Việt Nam trong năm 2022, bên cạnh thử thách bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup. Việt Nam đang giữ ngôi đầu bảng G với 11 điểm. Các trận còn lại diễn ra lần lượt vào ngày 31/3 (sân khách, gặp Malaysia), ngày 4/6 (sân nhà, gặp Indonesia) và ngày 9/6 (sân khách, gặp UAE).