Sự thống trị của Ronaldo - Messi đã chấm dứt, Quả bóng vàng 2018 thuộc về Modric

TIẾN THÀNH , 05:11 04/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Lần đầu tiên kể từ năm 2007, danh hiệu Quả bóng vàng mới thuộc về một cái tên khác ngoài bộ đôi Ronaldo và Messi.

Sự thống trị của Ronaldo - Messi đã chấm dứt, Quả bóng vàng 2018 thuộc về Modric - Ảnh 1.

Dưới ánh đèn chói lòa tại Grand Palais ở thủ đô Paris, Modric bước ra với nụ cười gượng gạo trong tiếng vỗ tay của hàng trăm nhân vật có tiếng trong làng túc cầu. Không nằm ngoài dự đoán, anh chính là chủ nhân mới của danh hiệu Quả bóng vàng. Lần đầu tiên sau 11 năm, mới có một cầu thủ khác ngoài Ronaldo và Messi giành được giải thưởng cao quý này. Chiến thắng của cầu thủ người Croatia được giới chuyên gia nhận định sẽ đánh dấu một chương mới của làng bóng đá mà tại đó thế giới tìm ra những cái tên khác thay thế cho hai siêu sao Ronaldo và Messi đã đến ngưỡng của sự nghiệp.

Sự thống trị của Ronaldo - Messi đã chấm dứt, Quả bóng vàng 2018 thuộc về Modric - Ảnh 2.

Mùa giải 2017/2018 là quãng thời gian đáng nhớ với cá nhân Luka Modric. Anh cùng Real có lần thứ ba liên tiếp lên ngôi tại Champions League và dẫn dắt đội tuyển Croatia đi đến trận chung kết World Cup 2018 trước khi thất bại trước người Pháp.

Sự thống trị của Ronaldo - Messi đã chấm dứt, Quả bóng vàng 2018 thuộc về Modric - Ảnh 3.

Dù phong độ đi xuống trong phần đầu của mùa giải năm nay, những gì tiền vệ 33 tuổi làm được vẫn đủ để thuyết phục những nhà báo hàng đầu thế giới bầu cho anh số điểm cao nhất. Trước đó, Modric đã giành giải FIFA The Best và "Cầu thủ xuất sắc nhất" của UEFA.

Sự thống trị của Ronaldo - Messi đã chấm dứt, Quả bóng vàng 2018 thuộc về Modric - Ảnh 4.

Ronaldo tiếp tục thất bại trước người đồng đội cũ. Anh chỉ có dược vị trí thứ hai. Trong khi đó, Messi về đích thứ năm. Cả hai siêu sao này đều không tham dự buổi gala trao giải Quả bóng vàng 2018.

Sự thống trị của Ronaldo - Messi đã chấm dứt, Quả bóng vàng 2018 thuộc về Modric - Ảnh 5.

Nhà vô địch World Cup 2018 Antoine Griezmann về thứ ba. Cầu thủ người Pháp xuất hiện bảnh bao như một tài tử điện ảnh tại buổi lễ.

Sự thống trị của Ronaldo - Messi đã chấm dứt, Quả bóng vàng 2018 thuộc về Modric - Ảnh 6.

Để tăng tính đa dạng, năm nay, tạp chí France Football quyết định bổ sung thêm hai giải thưởng là Quả bóng vàng nữ và Kopa (dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất năm). Ada Hegerberg vinh dự trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ.

Sự thống trị của Ronaldo - Messi đã chấm dứt, Quả bóng vàng 2018 thuộc về Modric - Ảnh 7.

Niềm vui sướng của Hegerberg. Mùa vừa qua, tiền đạo 23 tuổi thể hiện phong độ chói sáng với 42 bàn thắng sau 25 trận giúp Lyon lên ngôi tại Champions League và giải VĐQG. Tại FIFA The Best, cô chỉ về thứ ba ở hạng mục "Cầu thủ nữ xuất sắc nhất".

Sự thống trị của Ronaldo - Messi đã chấm dứt, Quả bóng vàng 2018 thuộc về Modric - Ảnh 8.

Còn ở giải Kopa cho cầu thủ dưới 21 tuổi có màn trình diễn xuất sắc nhất năm, tất nhiên, không ai xứng đáng hơn Kylian Mbappe. Cách đây bốn tháng, cầu thủ sinh năm 1998 đã có màn trình diễn chói sáng tại Nga, đưa đội tuyển Pháp lần thứ hai lên ngôi tại World Cup.

Sự thống trị của Ronaldo - Messi đã chấm dứt, Quả bóng vàng 2018 thuộc về Modric - Ảnh 9.

Phát biểu trên bục nhận giải, cầu thủ đang chơi cho PSG không quên tri ân các đồng đội: "Mọi thứ thật tuyệt. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng đội tại tuyển Pháp và CLB PSG. Mọi người đã cùng tôi làm nên lịch sử. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay". Hội tụ đủ những phẩm chất của một ngôi sao lớn, Mbappe được dự đoán sẽ trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng trong tương lai. Năm nay, cầu thủ 19 tuổi đứng thứ tư trong danh sách bình chọn.

Danh sách người chiến thắng tại gala trao giải Quả bóng vàng 2018

- Quả bóng vàng nam: Luka Modric (Croatia/Real Madrid)

- Quả bóng vàng nữ: Ada Hegerberg (Na Uy/Lyon)

- Danh hiệu Kopa: Kylian Mbappe (Pháp/PSG)