STAPLES Center im lặng trước màn oanh tạc bảng rổ của Klay Thompson và Kevin Durant

Huy Phạm , 17:48 22/04/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trong một ngày mà Stephen Curry học tập James Harden "ném gạch" với hiệu suất 3/14 cùng 8/9 cú ném 3 điểm hỏng ăn, các ngôi sao khác của Warriors đã lên tiếng.

Kevin Durant ghi 33 điểm, hiệu suất ném 12/21 và 3/6 cú ném 3 thành công. Klay Thompson không hề kém cạnh với 32 điểm, ném 12/20 và có đến 6/9 cú ra tay 3 điểm được chuyển hóa thành điểm số. Cả hai đóng góp đến 75% số cú ném 3 thành công của cả đội, qua đó giúp Warriors dẫn trước 3-1 ở loạt đối đầu này.

STAPLES Center im lặng trước màn oanh tạc bảng rổ của Klay Thompson và Kevin Durant - Ảnh 1.

Klay Thompson và Kevin Durant đã xử lý gọn gàng Clippers ở trong game đấu thứ 4 này.

"Trong cả trận đấu, hầu như chúng tôi chẳng cần phải làm gì cả. Klay quá xuất sắc, Kevin thì luôn lạnh lùng như thế rồi. Đối với chúng tôi, mối đe dọa lớn nhất đến với chiến thắng, có lẽ chỉ là việc tự bắn vào chân mà thôi", Stephen Curry chia sẽ sau trận đấu.

Warriors áp đảo hoàn toàn đối phương ở khu vực bảng rổ, khi họ có đến 49 pha rebounds so với 33 của đối thủ. Sự vắng mặt của DeMarcus Cousins không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của nhà đương kim vô địch, khi Andrew Bogut đang làm tốt công việc của mình, cũng như cái cách mà anh đóng góp cho chức vô địch của Warriors vào năm 2015.

STAPLES Center im lặng trước màn oanh tạc bảng rổ của Klay Thompson và Kevin Durant - Ảnh 2.

Andrew Bogut làm rất tốt công việc mà DeMarcus Cousins để lại cho mình.

Cũng phải dành những lời khen ngợi cho Clippers, khi họ không hoàn toàn đầu hàng sớm. Đã từng có thời điểm, đội bóng chủ sân STAPLES Center vươn lên dẫn trước 5 điểm trong hiệp 3, thậm chí đã từng rút ngắn cách biệt còn 86-87 ở hiệp 4. Nhưng đứng trước phong độ bùng nổ của Thompson và Durant, họ cũng không thể làm gì khác.

Shai Gilgeous-Alexander dẫn đầu Clippers với 25 điểm, ném 9/15. Patrick Beverley có 12 điểm và 10 rebounds dù thi đấu ở vị trí hậu vệ. Thế nhưng các cầu thủ còn lại của Clippers đều có một ngày thi đấu dưới sức.

STAPLES Center im lặng trước màn oanh tạc bảng rổ của Klay Thompson và Kevin Durant - Ảnh 3.

Cầu thủ trẻ 20 tuổi, Shai Gilgeous-Alexander đã có một màn biểu diễn tương đối tốt trước Warriors.

Danilo Gallinari có 16 điểm, nhưng hiệu suất chỉ đạt 5/20 cú ném của mình. 2 cầu thủ dự bị từng thi đấu rất tốt ở những trận đấu trước, Montrezl Harrell và Lou Williams, cũng chỉ có cho mình lần lượt 10 điểm và 12 điểm. Ivica Zubac có màn thể hiện không tồi ở những trận đấu trước, nhưng không hiểu sao HLV Doc Rivers lại cất anh trên ghế dự bị suốt cuộc đối đầu này.

Lou Williams cũng chia sẻ sau trận đấu: "Thành công của đội đến từ việc mọi người đều thi đấu tốt, tuy nhiên chúng tôi không thể làm được điều đó ở trận đấu vừa qua". Kết thúc trận đấu thứ 4 của loạt đấu BO7 với tỷ số 113-105, Golden State Warriors đã mang trận đấu thứ 5 về tới sân nhà ORACLE Arena.

STAPLES Center im lặng trước màn oanh tạc bảng rổ của Klay Thompson và Kevin Durant - Ảnh 4.

Stephen Curry hoàn toàn tin tưởng vào các đồng đội của mình.

Bị dẫn trước 3-1, coi như cuộc hành trình của Los Angeles Clippers đã đến hồi kết thúc. Tái lập phép màu giành chiến thắng ngay tại sân nhà của "Các chiến binh cổng vàng" là điều không thể, có lẽ các cầu thủ Clippers cũng nên tìm tới những địa điểm nghỉ ngơi và theo dõi các vòng đầu còn lại giống như người hàng xóm Lakers.

Golden State Warriors vs La Clippers - Game 4 - Full Game Highlights - April 21, 2019 NBA Playoffs

Ảnh: NBA, Getty