"Song sát" Kyle Lowry cùng Pascal Siakam toả sáng, Toronto Raptors cân bằng tỉ số loạt Playoffs cùng Boston Celtics

HUY PHẠM , 13:05 06/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi Kyle Lowry và Pascal Siakam, Toronto Raptors đã xuất sắc vượt qua Boston Celtics với tỷ số 100-93 trong trận đấu rạng sáng 6/9 (theo giờ Việt Nam), qua đó cân bằng tỉ số loạt đấu bán kết miền Đông.

Chiến thắng ở game 3 trước đó 2 ngày đã giúp cho đoàn quân của HLV Nick Nurse như được trút bỏ áp lực nặng nề sau 2 trận thua liên tiếp. Ở trong game 4 diễn ra rạng sáng nay, Toronto Raptors đã chứng minh họ vẫn là những ứng cử viên cho chức vô địch của mùa giải năm nay sau khi giành chiến thắng đầy thuyết phục 100-93.

"Song sát" Kyle Lowry cùng Pascal Siakam toả sáng, Toronto Raptors cân bằng tỉ số loạt Playoffs cùng Boston Celtics - Ảnh 1.

Pascal Siakam cùng Kyle Lowry đều xứng đáng nhận được danh hiệu MVP trong trận đấu ngày hôm nay khi là những người chịu trách nhiệm dẫn dắt hàng công của Toronto Raptors. Cả hai cầu thủ trên đều có được double-double ngày hôm nay với lần lượt 23 điểm, 11 rebounds của Pascal Siakam và 22 điểm, 11 rebounds cùng 7 kiến tạo của Kyle Lowry.

Serge Ibaka với 18 điểm, 7 rebounds cùng Fred VanVleet 17 điểm là những cầu thủ có đóng góp quan trọng còn lại giúp Raptors có được chiến thắng ngày hôm nay. Người hùng game 3 là OG Anunoby cũng có được 11 điểm ở trong trận đấu này.

Ở phía ngược lại, ngoài Jayson Tatum (24 điểm, 10 rebounds, 3 kiến tạo) là cầu thủ duy nhất trong danh sách xuất phát có hệ số thi đấu dương (+), Kemba Walkers cùng Jaylen Brown cũng có một trận đấu dưới sức khi chỉ đóng góp lần lượt 15 và 14 điểm.

"Song sát" Kyle Lowry cùng Pascal Siakam toả sáng, Toronto Raptors cân bằng tỉ số loạt Playoffs cùng Boston Celtics - Ảnh 2.

Jayson Tatum là cầu thủ hay nhất bên phía Celtics nhưng cũng có một hiệu suất ném khá tệ khi chỉ thành công 1/6 cú ném từ vạch 3 điểm trong cả trận.

Cảm giác bóng không tốt cùng hiệu suất dứt điểm thành công cực thấp chính là mấu chốt khiến đoàn quân của HLV Brad Stevens thua cuộc trong trận đấu ngày hôm nay. Nếu Raptors thành công tới 17 trong tổng số 44 lần ra tay từ ngoài vòng 3, Celtics chỉ có được 7/35, một hiệu suất khá nghèo nàn so với 3 game đấu trước đó.

Toronto Raptors nhập cuộc tốt hơn ngay từ đầu trận đấu, thể hiện rõ quyết tâm phải giành chiến thắng để cân bằng tỉ số giữa hai đội. Quyết tâm của họ đã được cụ thể hóa bằng những tình huống ghi điểm liên tiếp của Kyle Lowry.

Về phía Boston Celtics, đối đầu trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Raptors, các tay ném như Jaylen Brown cùng Jayson Tatum gặp khá nhiều khó khăn trong những tình huống dứt điểm. Thi đấu có phần hụt hơi trước màn bứt phá trong hiệp 3 của Raptors, Celtics gần như buông bỏ trong hiệp 4 và chấp nhận thua cuộc với tỷ số 93-100.

Công tốt thủ chắc, Raptors có một chiến thắng thuyết phục trước Celtics.

Đối với người hâm mộ của Raptors, hy vọng bảo toàn chức vô địch của họ tiếp tục được níu giữ sau chiến thắng ngày hôm nay. Mặc dù bị dẫn trước 2-0 ở trong loạt đấu bán kết miền Đông, thế nhưng thầy trò HLV Nick Nurse vẫn chiến đấu kiên cường và xuất sắc có được 2 chiến thắng liên tiếp. Điều này cũng gây áp lực tâm lý lên Boston Celtics, đội bóng đang cố gắng lật đổ ngôi vị của Raptors.

Game 5 diễn ra vào ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam) tới đây sẽ là trận đấu bản lề, đội bóng nào giành được chiến thắng sẽ có được tâm lý tốt hơn ở trong game đấu thứ 6, diễn ra sau đó 2 ngày.

Thông số hai đội sau trận đấu:

"Song sát" Kyle Lowry cùng Pascal Siakam toả sáng, Toronto Raptors cân bằng tỉ số loạt Playoffs cùng Boston Celtics - Ảnh 4.

"Song sát" Kyle Lowry cùng Pascal Siakam toả sáng, Toronto Raptors cân bằng tỉ số loạt Playoffs cùng Boston Celtics - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.