Son Heung-min tỏa sáng giúp Hàn Quốc ngược dòng nghẹt thở đánh bại Uzbekistan 4-3

NGUYỄN ANH DŨNG , 19:17 27/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Hàn Quốc đánh bại Uzbekistan với tỷ số 4-3 để giành tấm vé vào bán kết ASIAD 2018.

Highlights Hàn Quốc 4-3 Uzbekistan

Uzbekistan vs Hàn Quốc được xem là trận chung kết sớm của nội dung bóng đá nam ASIAD 2018. Đây là hai ứng viên hàng đầu cho tấm HCV, một bên là nhà ĐKVĐ giải U23 châu Á, bên còn lại là thế lực hàng đầu của bóng đá châu lục với sự góp mặt của ngôi sao Son Heung-min. Hàng trăm người Hàn Quốc đã có mặt trên khán đài sân Jakabaring ở Palembang để cổ vũ cho các cầu thủ đội Olympic quê nhà. Dưới sân, "Những chiến binh Taeguk"cũng không khiến người hâm mộ phải chờ lâu để được thưởng thức bàn thắng.

Ngay phút thứ năm, Hàn Quốc tổ chức phản công nhanh, Son Heung-min tung cú chọc khe đẳng cấp từ trung lộ hướng đến đồng đội Hwang Ui-jo đang băng lên từ cánh phải. Tiền đạo sinh năm 1992 thực hiện cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần đánh bại thủ môn Uzbekistan.

Son Heung-min tỏa sáng giúp Hàn Quốc ngược dòng nghẹt thở đánh bại Uzbekistan 4-3 - Ảnh 2.

Cặp bài trùng Son Heung-min và Hwang Ui-jo tỏa sáng rực rỡ.

Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi, nhưng Uzbekistan chứng minh họ chẳng phải dạng vừa. Tại giải U23 châu Á hồi đầu năm, Uzbekistan từng nã 4 bàn vào lưới Hàn Quốc. Ở ASIAD lần này, Uzbekistan thậm chí còn mạnh hơn chính họ cách đây 7 tháng.

Chỉ 12 phút sau khi để đối thủ dẫn trước, nhà ĐKVĐ U23 châu Á đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Lỗi lớn nhất thuộc về tiền vệ trẻ Lee Seung-mo, anh thể hiện điểm yếu về khả năng phòng ngự khi đứng một chỗ nhìn bóng rơi xuống mà không chọn đúng vị trí để nhảy lên cản phá. Sự non nớt của Lee Seung-mo giúp Khamdarov cướp được bóng, rê vào khu cấm địa rồi chuyền ngược lại cho Masharipov sút tung lưới thủ môn Song Bum-keun.

Trận đấu diễn ra hết sức cởi mở, đúng với tính chất giải trẻ. Không hề có sự thăm dò hay cố gắng phòng thủ chặt chẽ, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng.

Sự khác biệt tiếp tục đến từ cái tên Hwang Ui-jo, một trong ba suất trên 23 tuổi của Hàn Quốc. Phút 37, nhận bóng cách khung thành khoảng 25 mét, chân sút tốt nhất ASIAD 2018 lập siêu phẩm sút xa cháy lưới thủ môn Ergashev, giúp Hàn Quốc tái lập thế dẫn trước.

Son Heung-min tỏa sáng giúp Hàn Quốc ngược dòng nghẹt thở đánh bại Uzbekistan 4-3 - Ảnh 3.

Hàn Quốc trải qua trận đấu vô cùng khó khăn.

Tiếp tục bị đẩy vào thế bám đuổi, Uzbekistan đẩy cao đội hình tấn công khi hiệp hai bắt đầu. Phút 53, Alibaev đón đường tạt của đồng đội bên cánh trái rồi đá xuyên qua hai chân thủ môn Hàn Quốc gỡ hòa 2-2.

Bàn thua khiến các cầu thủ Hàn Quốc bị tâm lý nặng nề. Chỉ 4 phút sau bàn thua, lại là Lee Seung-mo lúng túng để đội bạn cướp bóng phản công. Càng đen hơn cho Hàn Quốc vì cú sút của cầu thủ Uzbekistan đập chân Hwang Hyun-soo đổi hướng khiến thủ môn Song Bum-keun bất lực.

Không còn đường lùi, Olympic Hàn Quốc dồn toàn lực tấn công nhưng gặp bế tắc trong khâu đầu ra. Phải đợi đến khi một cầu thủ Uzbekistan bật chế độ "tự hủy", Hàn Quốc mới tìm được bàn gỡ hòa. Phút 76, bên cánh trái, hậu vệ số 2 Ashurmatov sút hụt bóng cực kỳ ngớ ngẩn biếu cho Son Heung-min cơ hội bằng vàng. Ngôi sao sáng nhất châu Á lập tức chuyền ra trung lộ cho Hwang Ui-jo lao xuống xúc bóng qua người thủ môn Ergashev, hoàn tất cú hat-trick và gỡ hòa 3-3.

Trong thời gian cuối trận, Son Heung-min suýt khiến đội nhà trả giá. Pha xoay compa lỗi của anh giúp Uzbekistan cướp bóng phản công trong thế cực trống trải. Tuy nhiên họ lại quá chậm chạp nên đánh mất cơ hội đầy đáng tiếc. 3-3 cũng là tỷ số cuối cùng của hai hiệp chính. Hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ.

Son Heung-min tỏa sáng giúp Hàn Quốc ngược dòng nghẹt thở đánh bại Uzbekistan 4-3 - Ảnh 4.

Hwang Hee-chan đá quả penalty đưa Hàn Quốc vào bán kết.

Phút 117, Hwang Ui-jo bị hai cầu thủ Uzbekistan kéo ngã trong khu cấm địa. Penalty cho Hàn Quốc và tuyển thủ Hwang Hee-chan lãnh trách nhiệm thực hiện cú đá dưới muôn vàn áp lực. Thủ môn Uzbekistan đoán đúng hướng, thậm chí chạm tay vào bóng nhưng đành bất lực để thủng lưới. 4-3 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Trước khi hiệp phụ thứ hai kết thúc, Uzbekistan thậm chí chỉ còn 9 người trên sân vì 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ ở phút 101 và 120+4'.

Mướt mồ hôi đánh bại Uzbekistan ở tứ kết, Hàn Quốc tiến thêm một bước dài trên con đường bảo vệ tấm HCV ASIAD. Đối thủ của họ ở bán kết sẽ là đội thắng trong cặp Việt Nam vs Syria.