Son Heung-min cùng đàn em thi nhau nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi xấu, đẩy Tottenham rơi vào tình cảnh nguy hiểm

PHỤNG HIẾU , 21:32 04/05/2019 | Esport

Chia sẻ

Trận đấu với Bournemouth đã diễn ra không đúng như kịch bản các cầu thủ Tottenham mong muốn. Họ cần một thắng lợi để xây chắc vị trí trên BXH nhưng đã liên tiếp bị mất 2 cầu thủ quan trọng.

Son Heung-min cùng đàn em thi nhau nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi xấu, đẩy Tottenham rơi vào tình cảnh nguy hiểm - Ảnh 1.

Tottenham của Son Heung-min có chuyến làm khách vô cùng quan trọng trên sân Bournemouth ngày hôm nay. Họ cần một chiến thắng để xây chắc vị trí trong top 4 Premier League trong bối cảnh mùa giải 2018-19 sắp đi đến hồi kết.

Son Heung-min cùng đàn em thi nhau nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi xấu, đẩy Tottenham rơi vào tình cảnh nguy hiểm - Ảnh 2.

Vì Bournemouth chủ động chơi thấp nên Tottenham gặp rất nhiều khó khăn trên mặt trận tấn công. Đoàn quân của ông Pochettino cầm bóng nhiều nhưng số cơ hội tạo ra trong gần như cả hiệp một rất ít.

Son Heung-min cùng đàn em thi nhau nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi xấu, đẩy Tottenham rơi vào tình cảnh nguy hiểm - Ảnh 3.

Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 42, sau khi Son Heung-min bất ngờ phản ứng dữ dội, đẩy ngã cầu thủ đối phương.

Son Heung-min cùng đàn em thi nhau nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi xấu, đẩy Tottenham rơi vào tình cảnh nguy hiểm - Ảnh 4.

Trọng tài chính điều hành trận đấu, ông Craig Pawson lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho số 7 của Tottenham. Đội khách sẽ phải chơi thiếu người trong cả hiệp 2. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Son Heung-min phải nhận một chiếc thẻ đỏ. Anh cũng trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử Premier League bị truất quyền thi đấu trực tiếp.

Tình huống Son Heung-min nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Son Heung-min cùng đàn em thi nhau nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi xấu, đẩy Tottenham rơi vào tình cảnh nguy hiểm - Ảnh 6.

Son Heung-min đã bị đối phương vô tình dẫm vào chân trái trong một tình huống tranh chấp. Có vẻ như việc bị theo kèm quá chặt từ đầu trận đã khiến tiền đạo người Hàn Quốc không thể giữ bình tĩnh.

Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đến lượt Juan Foyth phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Hậu vệ trẻ người Argentina sau khi để mất quyền kiểm soát đã thực hiện một pha tắc bóng cao chân rất nguy hiểm, xứng đáng bị truất quyền thi đấu.