Son Heung-min ăn thẻ đỏ trong ngày ông thầy Jose Mourinho bại trận trước đội bóng cũ Chelsea

THANH SƠN , 04:31 23/12/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân nhà của Tottenham Hotspur giúp Chelsea củng cố vị trí thứ 4 trên BXH với 32 điểm sau 18 vòng đấu.

Chelsea của Frank Lampard hưởng trọn niềm vui trong ngày đối đầu thầy cũ Jose Mourinho - Ảnh 1.

Những phút đầu hiệp 1, trận đấu diễn ra với một nhịp độ không quá cao bởi lối đá thăm dò đến từ cả 2 CLB. Các cầu thủ Chelsea sau khởi đầu có phần chệch choạc đã dần lấy lại thế trận và ngay ở cơ hội đáng chú ý đầu tiên mà họ tạo được, đội khách đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 12, tiền đạo Willian có pha xử lý đẳng cấp khi dẫn bóng rồi tung cú cứa lòng chân phải sở trường về phía góc xa, đánh bại hoàn toàn thủ thành Gazzaniga. Người kiến tạo là tiền vệ Mateo Kovacic.

Chelsea của Frank Lampard hưởng trọn niềm vui trong ngày đối đầu thầy cũ Jose Mourinho - Ảnh 2.

Pha lập công của Willian giúp Chelsea thi đấu tự tin hơn và họ càng chơi càng hay. Ngược lại, các cầu thủ bên phía Tottenham lại thể hiện sự thiếu gắn kết trong các pha phối hợp tấn công. Phải mãi đến phút 28, đội chủ nhà mới có cơ hội đáng kể đầu tiên khi Harry Kane với pha dứt điểm cận thành bóng đi vọt xà sau đường căng ngang thuận lợi của Sissokho. Và cũng chỉ 1 phút sau, đến lượt Son Heung-Min bỏ lỡ ở một tình huống tương tự, lần này người chuyền vào là Harry Kane.

Chelsea của Frank Lampard hưởng trọn niềm vui trong ngày đối đầu thầy cũ Jose Mourinho - Ảnh 3.

Những phút tiếp theo, trận đấu bắt đầu trở nên "nóng" hơn với liên tiếp các tình huống va chạm quyết liệt đến từ cầu thủ cả hai đội.

Chelsea của Frank Lampard hưởng trọn niềm vui trong ngày đối đầu thầy cũ Jose Mourinho - Ảnh 4.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với lợi thế một bàn cho đội khách thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, thủ thành Gazzaniga của Tottenham lại mắc sai lầm "chết người" khi có tình huống phá bóng hụt để rồi thất thế trong pha va chạm với Marcos Alonso bên phía Chelsea. Trọng tài chính sau khi tham khảo tổ VAR đã quyết định cho The Blues được hưởng một quả phạt đền.

Chelsea của Frank Lampard hưởng trọn niềm vui trong ngày đối đầu thầy cũ Jose Mourinho - Ảnh 5.

Trên chấm 11m, Willian bình tĩnh đánh lừa Gazzaniga để hoàn thành cú đúp cho riêng mình, đồng thời nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Đây cũng là kết quả cuối cùng sau thời gian thi đấu chính thức hiệp 1.

Chelsea của Frank Lampard hưởng trọn niềm vui trong ngày đối đầu thầy cũ Jose Mourinho - Ảnh 6.

Bước sang hiệp 2, Tottenham Hotspur thể hiện quyết tâm giành ít nhất 1 điểm trên sân nhà bằng việc tung tiền vệ sáng tạo Christian Eriksen vào sân, song những cơ hội mà các học trò HLV Jose Mourinho tạo ra là không thật sự đáng kể. Chelsea dù chủ động nhường thế trận nhưng cũng đã có thêm một lần đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà sau pha đá bồi của Tammy Abraham. Đáng tiếc, bàn thắng lại không được công nhận vì lỗi việt vị của tiền đạo trẻ người Anh.

Chelsea của Frank Lampard hưởng trọn niềm vui trong ngày đối đầu thầy cũ Jose Mourinho - Ảnh 7.

Trong thế trận đang bị dẫn trước, Tottenham Hotspur lại chịu thêm một bất lợi nữa khi Son Heung-Min phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62 sau pha chơi xấu với trung vệ Antonio Rudiger của đội khách. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Son Heung-min.

Chelsea của Frank Lampard hưởng trọn niềm vui trong ngày đối đầu thầy cũ Jose Mourinho - Ảnh 8.

Pha bóng xấu chơi của Son Heung-Min với trung vệ Antonio Rudiger bên phía Chelsea.

Chelsea của Frank Lampard hưởng trọn niềm vui trong ngày đối đầu thầy cũ Jose Mourinho - Ảnh 9.

Đến lúc này, Mourinho và các học trò hiểu rằng cơ hội giữ lại 1 điểm trên sân nhà của họ gần như không còn. Còn về phía Chelsea, dù được thi đấu hơn người trong khoảng 30 phút cuối trận, song đội khách cũng không quá "thiết tha" với việc tấn công để tìm thêm bàn thắng nữa.

Chelsea của Frank Lampard hưởng trọn niềm vui trong ngày đối đầu thầy cũ Jose Mourinho - Ảnh 10.

Chung cuộc, thầy trò Frank Lampard vượt qua Tottenham Hotspur của người thầy cũ Jose Mourinho với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Chiến thắng giúp The Blues củng cố vị trí thứ 4 trên BXH và tạo cách biệt 6 điểm với chính đối thủ trong cuộc đua giành các suất tham dự UEFA Champions League mùa giải năm sau.

Son Heung-min ăn thẻ đỏ trong ngày ông thầy Jose Mourinho bại trận trước đội bóng cũ Chelsea - Ảnh 11.

Xếp hạng Premier League.