Soi profile của 5 tân binh tuyển Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 07:31 23/08/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hà Minh Tuấn, Hoàng Đức, Lâm Anh Quang, Hữu Tuấn và Thanh Thịnh là 5 cái tên còn lạ lẫm với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhưng xuất hiện trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang-seo.

Soi profile 5 cái tên khiến CĐV phải thốt lên họ là ai khi được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Thông tin cơ bản về 5 cái tên lạ lẫm được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Ảnh: Hiếu Lương.

1. Hà Minh Tuấn (CLB Quảng Nam)

Tiền đạo sinh năm 1991 là một phiên bản tương tự đàn anh Nguyễn Anh Đức với thể hình ổn cùng khả năng săn bàn thính nhạy. Minh Tuấn từng được gọi lên đội tuyển U19, U23 Việt Nam và được coi là niềm hy vọng trên hàng công của bóng đá nước nhà. Thế nhưng, đời không như mơ. Minh Tuấn trải qua quãng thời gian 3 năm khó khăn ở CLB Đà Nẵng (2012-2014) dưới áp lực kỳ vọng của HLV Huỳnh Đức. Cuối cùng, anh chọn trở về quê nhà Quảng Nam để thi đấu.

Sau 102 trận tại V.League cho Quảng Nam, Minh Tuấn có 24 bàn thắng. Ở mùa giải 2019, anh ghi 7 bàn sau 1009 phút thi đấu, thuộc nhóm chân sút nội tốt nhất.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam thiếu thốn tiền đạo cắm, Minh Tuấn cuối cùng cũng được HLV Park Hang-seo chú ý. Dấu hỏi lớn nhất lúc này là liệu anh có kịp hồi phục chấn thương rách cơ sau chân phải hay không? Minh Tuấn gặp phải chấn thương ở vòng 21 V.League 2019 trong trận đấu với Nam Định và phải nghỉ thi đấu 2 tuần.

Soi profile 5 cái tên khiến CĐV phải thốt lên họ là ai khi được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Hà Minh Tuấn (áo xanh) là mẫu tiền đạo giống với Nguyễn Anh Đức. Ảnh: VPF.

2. Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel)

Sau Quang Hải, Hoàng Đức được xem là kèo trái đáng xem nhất của thế hệ mới. Màn trình diễn ở vòng loại U23 châu Á 2020 vào tháng 3/2019 chứng minh Hoàng Đức có tố chất trở thành ngôi sao lớn. Trước đó, anh được nhớ đến nhiều với pha bỏ lỡ khó tin khiến U20 Việt Nam lỡ cơ hội có bàn thắng đầu tiên tại FIFA U20 World Cup 2017.

Với chiều cao 1m80 lại mới 21 tuổi, Hoàng Đức sẽ còn phát triển. Hiện tại, anh đã có chắc suất đá chính tại CLB Viettel và hứa hẹn trở thành tiền vệ tấn công chất lượng như Quang Hải.

Soi profile 5 cái tên khiến CĐV phải thốt lên họ là ai khi được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Hoàng Đức có màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Tiến Tuấn.

3. Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TPHCM)

Trung vệ sinh năm 1992 thuộc nhóm cầu thủ "nở muộn" của bóng đá Việt Nam. Năm 2019 là bước ngoặt với Hữu Tuấn khi trưởng thành vượt bậc dưới bàn tay của HLV Hàn Quốc Chung Hae-seong. Anh thi đấu trọn vẹn 21 trận ở V.League, góp phần giúp CLB TPHCM đứng thứ 2 trên BXH và chỉ phải nhận 23 bàn thua, ít thứ 3 tại giải (sau Hà Nội FC và SLNA).

Hữu Tuấn gần như là cái tên vô danh khi lăn lộn ở giải hạng Nhì và hạng Nhất cùng CLB TPHCM. Đến năm 2017, anh mới được hít thở bầu không khí ở V.League. Ấn tượng với Hữu Tuấn còn nằm ở hai cánh tay xăm kín khá bặm trợn nhưng là "linh hồn" của CLB TPHCM với 6 năm gắn bó, trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ đội bóng.

Soi profile 5 cái tên khiến CĐV phải thốt lên họ là ai khi được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Hữu Tuấn (ngoài cùng phải) có lần đầu tiên được lên đội tuyển Việt Nam ở tuổi 28. Ảnh: VPF.

4. Lâm Anh Quang (CLB Nam Định)

Trước Tuấn Anh, Lâm Anh Quang có lẽ là cầu thủ chấn thương nhiều nhất của Việt Nam dù tài năng được thừa nhận từ sớm. Năm 19 tuổi, Lâm Anh Quang đã là trụ cột của CLB Nam Định và U23 Việt Nam dự SEA Games 2009.

Những chấn thương khiến trung vệ gốc Nam Định chưa có mùa giải nào trọn vẹn tại V.League cùng CLB Đà Nẵng. Đến giữa mùa 2019, Lâm Anh Quang quyết định trở lại Nam Định, giúp đội bóng thành Nam an tâm hơn trong cuộc đua trụ hạng với vị trí thứ 8 sau 21 vòng đấu.

Ở đợt tập trung đầu năm 2018 chuẩn bị cho trận đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, Lâm Anh Quang cũng được triệu tập nhưng không có tên ở danh sách 23 cầu thủ cuối cùng. Đến lần này, anh và Hữu Tuấn tiếp tục là làn gió mới của đội tuyển, sẵn sàng cạnh tranh với những Duy Mạnh, Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải.

Soi profile 5 cái tên khiến CĐV phải thốt lên họ là ai khi được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Trở lại Nam Định thi đấu có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của Lâm Anh Quang. Ảnh: Tiến Tuấn.

5. Đỗ Thanh Thịnh (CLB Đà Nẵng)

Dấu ấn lớn của Thanh Thịnh với người hâm mộ Việt Nam có lẽ là pha phối hợp với Quang Hải trước khi kiến tạo cho Thanh Sơn ấn định chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan vào tháng 3/2019. Anh được triệu tập lên lần này để gia cố cho vị trí hậu vệ cánh trái, nơi Văn Hậu đang gặp chấn thương và khả năng cao lỡ trận gặp tuyển Thái Lan vào ngày 5/9. Trước đó, anh gần như được ấn định là quân bài dự bị chính cho Văn Hậu ở đội tuyển U22 Việt Nam.

Thanh Thịnh có kỹ thuật khá, thể hình tương đồng với Vũ Văn Thanh. Hậu vệ 21 tuổi này có thể lực tốt và sự bền bỉ. Anh sẽ sớm trở thành hậu vệ trái số 1 của CLB Đà Nẵng trong tương lai.

Soi profile 5 cái tên khiến CĐV phải thốt lên họ là ai khi được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển Việt Nam - Ảnh 6.

Đỗ Thanh Thịnh là cái tên quen thuộc của U22 Việt Nam trong năm nay. Ảnh: Hiếu Lương.

Danh sách 27 tuyển thủ Việt Nam được triệu tập:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (CLB Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (CLB Quảng Nam)

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội); Vũ Văn Thanh (CLB HAGL), Đỗ Thanh Thịnh (CLB Đà Nẵng), Lâm Anh Quang (CLB Nam Định), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM); Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel)

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel), Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương); Nguyễn Văn Toàn (CLB HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense V.V), Hà Minh Tuấn (CLB Quảng Nam).