Sofm tiết lộ lý do sáng tạo lối chơi mới khiến tất cả ngỡ ngàng: "Vì chơi xếp hạng dễ quá mà"

MẠNH ĐĂNG , 11:21 28/06/2020 | Esport

Chia sẻ

Lối chơi Graves Thiêu Đốt đang làm mưa làm gió tại đấu trường chuyên nghiệp. Nhưng đáng tiếc, Sofm vẫn chưa một lần được sử dụng.

Chiều 27/6, Suning Gaming giành chiến thắng 2-1 trước DMO và tạm vươn lên vị trí thứ 7 LPL mùa Hè 2020. Chia sẻ sau chiến thắng, Sofm hé lộ lý do khiến anh luôn sáng tạo lối chơi mới khiến người hâm mộ phải choáng váng. Cụ thể, khi MC hỏi lý do vì sao anh luôn nảy ra ý tưởng mới dù phải bận rộn tập luyện, Sofm trả lời: "Vì chơi xếp hạng dễ quá mà".

Sofm tiết lộ lý do sáng tạo lối chơi mới khiến tất cả ngỡ ngàng: "Vì chơi xếp hạng dễ quá mà" - Ảnh 1.

Quả thực, với Sofm thì chế độ xếp hạng không thể làm anh thỏa mãn sau nhiều năm gắn bó với LMHT. Hiện tại, Sofm là một trong những game thủ top đầu tại máy chủ Hàn Quốc với hơn 1.000 điểm Thách Đấu.

Lối chơi Graves mang Trừng Phạt và Thiêu Đốt, bỏ qua Tốc Biến của Sofm đang được nhiều đội áp dụng tại các trận đấu chuyên nghiệp và cả xếp hạng. Dẫu vậy, chính anh cũng chưa được thử sức tại LPL 2020 khi đối thủ luôn luôn cấm Graves. Và trong trận gặp DMO vừa qua, Sofm tiếp tục mang tới lối chơi ăn thịt mãn nhãn với Trundle trong cả 3 ván. Ngay từ những phút đầu tiên Sofm đã kêu gọi đồng đội tấn công rừng đối phương vì Vua Quỷ Khổng Lồ không có đối thủ ở cấp độ 1.

Sofm tiết lộ lý do sáng tạo lối chơi mới khiến tất cả ngỡ ngàng: "Vì chơi xếp hạng dễ quá mà" - Ảnh 2.

Chia sẻ về việc người hâm mộ đặt biệt danh là Nhà Phát Minh với lối chơi mới của Graves, Sofm cho biết: "Mình từng chơi Graves Thiêu Đốt từ trước và thấy rất hiệu quả. Tốc Biến là công cụ bám đuổi kẻ địch mà thôi, trong khi Graves cần gây lượng sát thương lớn nhất có thể".

Giờ đây, người hâm mộ háo hức được chứng kiến Sofm sử dụng lối chơi của mình tại các trận đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là đối thủ phải thả Graves trước đã. Đây là vị tướng rất khó để khắc chế. Vì vậy, phần lớn các đội đều cấm Graves mỗi khi chạm trán Sofm.