Sofm hết cửa vào playoffs LPL mùa Xuân 2020, gia nhập Suning Gaming có phải sai lầm?

MẠNH ĐĂNG , 17:40 12/04/2020 | Esport

Chia sẻ

Cơ hội vào playoffs LPL mùa Xuân 2020 của Sofm đã dần khép lại sau những trận thua liên tiếp.

Sau 4 năm gắn bó cùng LNG Gaming (tiền thân là Snake Esports), Sofm chính thức gia nhập Suning Gaming trong kỳ chuyển nhượng cuối năm 2019. Chia sẻ về quyết định này, anh chàng từng cho biết mong muốn thay đổi, thử thách bản thân ở môi trường mới và hướng tới những thành tích cao hơn. Ngoài ra, Angel và Bin sở hữu mức rank rất ấn tượng nên Sofm mong được thi đấu cùng họ.

Chiều 12/4, Suning Gaming chạm trán Dominus Esports, đội tuyển không được đánh giá quá cao. Dẫu vậy, Sofm và đồng đội là những người thua cuộc với tỉ số 1-2. Giờ đây, cơ hội vào playoffs của SN là con số không tròn trĩnh Bin sở hữu mức rank ấn tượng là vậy, nhưng phong độ của anh chàng đường trên khi thi đấu là rất mờ nhạt. Trong ván đấu quyết định, Ornn sở hữu KDA 0/7/9 sau những quyết định rất khó hiểu.

Sofm hết cửa vào playoffs LPL mùa Xuân 2020, gia nhập Suning Gaming có phải sai lầm? - Ảnh 1.

Thất bại của SN trước DMO.

Sofm là thần đồng, người chơi đi rừng hay nhất Việt Nam. Việc anh chàng thi đấu tại nước ngoài khiến người hâm mộ phấn khích. Nhưng giờ đây, nhiều người tiếc nuối cho một tài năng trẻ. Có lẽ, anh chàng gia nhập Suning Gaming là quyết định sai lầm. Kết quả của SN còn không được như đội tuyển cũ của Sofm là LNG Esports.

Thi đấu nhiều năm, Sofm chưa một lần góp mặt tại CKTG. Tất cả đều mong chờ anh chàng tỏa sáng tại sân chơi lớn nhất LMHT. Tuy nhiên, với đội hình hiện tại thì đây là mục tiêu bất khả thi trong mùa giải tới.

Giải đấu mùa Xuân 2020 đã dần khép lại với Suning Gaming. Trước mắt họ chỉ là 2 trận đấu thủ tục cuối cùng. Lúc này đây, người hâm mộ mong muốn Sofm sớm tìm cho mình một đội tuyển xứng đáng hơn. Hoặc ít nhất, SN có những thay đổi về nhân sự để có thể tiến sâu hơn nữa. Vì dẫu sao, Sofm là một trong những người chơi đi rừng được đánh giá rất cao tại LPL. Ngôi sao Việt Nam xứng đáng có được kết quả tốt hơn thay vì việc nằm dưới đáy BXH.