SofM dễ đoán, nhưng DAMWON có bắt bài nổi không?

PHỤNG HIẾU , 16:11 30/10/2020 | Esport

Chia sẻ

Màn tranh tài giữa SofM và Canyon sẽ đóng vai trò quyết định thắng thua trận chung kết giải đấu CKTG 2020.

Giai đoạn khởi động và vòng bảng CKTG 2020 chứng kiến sự lên ngôi của lối chơi rừng carry. SofM liên tục gây ấn tượng với vị tướng Nidalee và Graves, sau này vì bị cấm quá nhiều nên anh đã phải chuyển sang Kindred.

Vì quanh quẩn với mấy vị tướng kể trên nên SofM bị cây viết Parkes Ousley của InvenGlobal cho rằng anh có thể trở thành điểm yếu, dễ bị khai thác trước thềm trận chung kết.

"Cậu ta dễ đoán, dễ bị bắt bài, là người ích kỷ, tham lam. SofM quan trọng lượng lính mình đang có hơn tập trung đi giúp đồng đội ở 3 đường và những mục tiêu chính của trận đấu", Parkes Ousley bình luận. "SofM có thể nổi tiếng với phong cách đi rừng của cậu ấy, nhưng Canyon và các tuyển thủ DAMWON Gaming sẽ tìm ra cách trừng phạt nó".

SofM dễ đoán, nhưng có bắt bài nổi không? - Ảnh 1.

SofM bị gọi là kẻ ích kỷ, ham farm lính mà bỏ mặc đồng đội

"Kể cả SofM có vượt trội hơn Canyon về lượng lính đi nữa thì cậu ta cũng chẳng thể đem về lợi thế cho đội trong những pha giao tranh tổng. Trận đấu vì thế sẽ rất khó cho Suning".

Để viết ra những câu như này, hẳn Parkes Ousley đã dành thời gian nghiên cứu về SofM. Nhưng có vẻ như cây viết của InvenGlobal chỉ xem một vài trận SofM thi đấu ở giai đoạn vòng bảng nên mới cho rằng tuyển thủ sinh năm 1998 "dễ bị bắt bài".

Sự thật là từ giai đoạn cuối vòng bảng trở đi, SofM đã trình làng một bộ mặt khác ở giải đấu. Lee Sin bắt đầu xuất hiện trở lại trong ván 1 trận bán kết giữa Suning và TOP Esports. Kế đến là JarvanIV ở ván quyết định đưa SofM trở thành người Việt Nam đầu tiên tham dự một trận chung kết giải đấu CKTG.

Những người không theo dõi SofM chơi như thế nào ở LPL mới thấy lạ khi anh khóa vào 2 vị tướng này. Còn fan cứng đã được chứng kiến SofM mang JarvanIV và Lee Sin ra thi đấu khá nhiều lần trong chiến dịch playoffs mùa hè vừa rồi, điển hình là trận quyết định với LGD Gaming tranh suất thứ 3 đi CKTG. 

Đây là những con bài chiến lược giúp lối chơi của Suning được vận hành mượt mà. Để dễ hơn, hãy cứ hiểu rằng SofM là người kiến thiết, là nhạc trưởng của đội. Cứ mỗi khi JarvanIV có được cấp độ 2 là anh sẽ mang đi gank, hỗ trợ các đường còn lại.

SofM dễ đoán, nhưng có bắt bài nổi không? - Ảnh 2.

Các tướng mà SofM đã sử dụng ở CKTG 2020, kèm theo số trận, tỉ lệ thắng và KDA (theo Gol.gg)

Trước trận chung kết, cứ cho là DAMWON sẽ nghiên cứu SofM và biết được điều trên. Tuy nhiên làm thế nào để họ bắt bài, counter lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Ở CKTG 2020, tỉ lệ giành được chiến công đầu của Suning lên đến 73%, tức là cứ 10 trận thì 7 trong số đó Suning vươn lên dẫn trước đối thủ. Trong số những điểm hạ gục đó, SofM đóng góp 46,7%.

Chỉ số vô cùng ấn tượng kể trên đủ để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải cảnh giác khi SofM khóa vào Lee Sin hay JarvanIV. Họ không thể để 3 đường phải sống trong sợ hãi trong suốt giai đoạn đầu gane, nên những lựa chọn được đưa ra để counter lại sẽ là Ashe, xạ thủ có khả năng soi sáng bản đồ bằng chiêu E. Đây là cách JackeyLove chơi ván cuối trận bán kết.

Thế nhưng trong cả 3 ván TES để thua, họ đều bị mất chiến công đầu, vì SofM. Trong đó hình ảnh một con JarvanIV cấp độ 2 xuống gank đường dưới ngay từ giai đoạn early game đến thời điểm này có lẽ vẫn còn ám ảnh nhà vô địch Trung Quốc.

Dẫn chứng trên cho thấy ngay cả những đội tuyển thuộc khu vực LPL, phải đối đầu thường xuyên với SofM ở giải quốc nội vẫn chưa tìm được ra cách khắc chế được anh. Vậy bằng cách nào DAMWON Gaming có thể làm được điều đó trong trận chung kết sắp tới đây?

SofM dễ đoán, nhưng có bắt bài nổi không? - Ảnh 3.

Bảo SofM dễ đoán, nhưng có bắt bài nổi không?

Ngoài chuyện biết SofM sẽ chơi gì nhưng khó bắt bài, đại diện Hàn Quốc có thể sẽ gặp một vấn đề cực nan giải khác liên quan đến bể tướng của anh.

Trong ván 3 với TOP Esports, SofM khóa vào Shen, vị tướng mà BLV Mạnh An của Vietnam Esports TV cứ tưởng Bin sẽ mang lên đường trên đối đầu với Renekton. 

Những gì diễn ra sau đó đã trở thành điều được bàn luận trên khắp các diễn đàn LMHT trên toàn thế giới, nhất là khi SwordArt chốt cho câu: "SofM nó có luyện tập bằng Shen bao giờ đâu. Thấy hợp với đội nên mới lựa chọn thôi mà".

Vì SofM, một vị tướng mà chẳng ai mang đi rừng, bỗng nhiên trở thành hiện tượng xuất hiện trong mọi trận đấu xếp hạng. Sắp tới, theo Zz1tai, đồng đội cũ của SofM, ngôi sao người Việt Nam có thể sẽ đem Ivern vào trận chung kết nữa là.

Sau cùng, DAMWON nên bỏ ngoài tai lời khuyên counter hay trừng phạt lối chơi của SofM mà cây viết Parkes Ousley có nhắc đến thì hơn. Đơn giản bởi làm điều đó với một người dùng 6 vị tướng khác nhau, tư duy "xanh thì lên tank, thọt thì lên sát thương" từ đầu giải chẳng phải là điều quá vô nghĩa hay sao?

SofM dễ đoán, nhưng có bắt bài nổi không? - Ảnh 4.