Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định chưa nhận được thông tin hội CĐV định tổ chức Fanzone?

Anh Dũng , 14:23 19/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sân Thiên Trường bị phạt "treo sân" ở vòng 20 diễn ra ngày 21/7 khi Nam Định gặp Quảng Nam. CĐV Nam Định dự kiến tổ chức fanzone bên ngoài SVĐ Thiên Trường để cổ vũ cho đội nhà, tuy nhiên lãnh đạo sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định lại chưa nắm được thông tin này.

Sau sự cố ở vòng 18 V-League, trong trận tiếp đón đôi ĐKVĐ Quảng Nam trên sân nhà cuối tuần này, các cầu thủ Nam Định sẽ phải thi đấu khi mà không có "hàng vạn" CĐV cổ vũ trên khán đài. 

Để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu cầu thủ trên sân, nhất là trong gia đoạn này khi Nam Định đang rất cần điểm để cạnh tranh trong cuộc đua trụ hạng, Hội CĐV Nam Định đã quyết định tổ chức khu Fanzone ở bên ngoài khán đài C sân Thiên Trường để tiếp lửa cho các cầu thủ thi đấu bên trong.

Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định chưa nhận được thông tin hội CĐV định tổ chức Fanzone? - Ảnh 1.

Nam Định sẽ phải thi đấu trên sân Thiên Trường không có khán giả ở vòng đấu tới. Ảnh: Tiến Tuấn.

Để được tổ chức fanzone, hội CĐV cũng như đơn vị đứng ra tổ chức cần phải được sự cấp phép của Sở VH-TT-DL tỉnh nếu khu vực tổ chức nằm ngoài khuôn viên của sân Thiên Trường. Tuy nhiên sáng 19/7, ông Đỗ Quang Trung - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định cho biết, Sở chưa nhận được thông tin về việc hội CĐV sẽ tổ chức khu Fanzone.

"Chúng tôi chưa nhận được thông tin nào, nếu hội có tổ chức thì cũng rất khó để đảm bảo các công tác an ninh. Có thông tin gì tôi sẽ thông báo lại sau", ông Trung thông tin.

Trong khi đó, VPF cũng đã có văn bản hướng dẫn BTC sân Thiên Trường về công tác tổ chức trận đấu vòng 20. Theo đó, việc tổ chức fanzone trong khuôn viên SVĐ Thiên Trường không đảm bảo quy định về tổ chức an ninh, an toàn cho trận đấu. BĐH Giải đề nghị CLB Nam Định, BTC sân Thiên Trường phối hợp với Giám sát trận đấu, thành viên BĐH Giải thực hiện tốt việc kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại địa phương, khu vực xung quanh SVĐ cả trước, trong và sau trận đấu.

Liên quan đến vấn đề này, anh Trương Vũ Nam - một nhà tài trợ đứng ra tổ chức buổi Fanzone cho biết, Hội CĐV cũng như Công ty cổ phần thể thao Nam Định đang xin phép bên phía cơ quan công an cũng như Sở VH-TT-DL để cam kết các vấn đề về an ninh, trật tự, đảm bảo Fanzone sẽ diễn ra an toàn.

"Chúng tôi sẽ cố gắng xin phép để được tổ chức sự kiện này ở phía bên ngoài khán đài C của sân Thiên Trường vì chỉ ở đó các CĐV mới có thể truyền nhiệt vào cho các cầu thủ trong sân. Còn nếu tổ chức ở nơi khác, không gần sân thì sẽ không còn tính chất máu lửa của CĐV nữa. Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo mọi vấn đề về an ninh, không để tình trạng mất kiểm soát diễn ra", anh Nam chia sẻ.

Được biết, việc trình chiếu trận đấu Nam Định - Quảng Nam trên màn hình lớn phục vụ người hâm mộ cũng đã được sự đồng ý từ VTVCab - đơn vị sở hữu bản quyền video trận đấu này. Việc tổ chức khu vực Fanzone liệu có được tiến hành để đáp ứng sự hâm mộ của CĐV hay không giờ chỉ còn là sự đồng ý của cơ quan chức năng.