Sở hữu ngoại hình cực phẩm giống tài tử Brad Pitt, sao bóng đá khốn khổ vì bị làm phiền bởi những lời đề nghị "kinh dị", có bạn gái thì mới dễ thở hơn

Rurik Gislason cũng không thể ngờ vẻ ngoài điển trai lại khiến mình gặp nhiều rắc rối tới vậy.

Hè 2018, đội tuyển Iceland của Rurik Gislason có lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup. Ngày ra quân, đại diện tới từ châu Âu đã hòa quả cảm trước một Argentina hùng mạnh và bản thân Gislason cũng thi đấu 27 phút trong màn so tài đáng nhớ này.

Gislason hẳn cũng lường trước được rằng sẽ nổi tiếng hơn sau lần xuất hiện tại sân chơi lớn như World Cup. Nhưng có lẽ anh cũng không ngờ lại được quan tâm nhiều tới vậy. Nguyên nhân cũng chỉ vì cầu thủ này sở hữu vẻ ngoài cực nam tính, hao hao giống tài tử nổi tiếng Brad Pitt.

Sở hữu ngoại hình cực phẩm giống tài tử Brat Pitt, sao bóng đá khốn khổ vì bị làm phiền bởi những lời đề nghị "kinh dị", có bạn gái thì mới dễ thở hơn - Ảnh 1.

Sở hữu ngoại hình cực phẩm giống tài tử Brat Pitt, sao bóng đá khốn khổ vì bị làm phiền bởi những lời đề nghị "kinh dị", có bạn gái thì mới dễ thở hơn - Ảnh 2.

Sở hữu ngoại hình cực phẩm giống tài tử Brat Pitt, sao bóng đá khốn khổ vì bị làm phiền bởi những lời đề nghị "kinh dị", có bạn gái thì mới dễ thở hơn - Ảnh 3.

Gislason sở hữu vẻ ngoài điển trai, hao hao giống tài tử Brad Pitt.

Theo Gislason, tài khoản Instagram của anh tăng liền 250 nghìn lượt theo dõi chỉ qua vài giờ. Anh chàng cũng sốc nặng khi nhận về hàng loạt tin nhắn với nội dung "kinh dị".

"Tôi quay lại phòng thay đồ sau trận và tới xem điện thoại cá nhân. Có vô số những tin nhắn và lời đề nghị khác nhau, bao gồm cả việc xin tôi hãy đi hiến tặng tinh trùng. Rất nhiều người trên Instagram tỏ ra mạnh bạo bởi họ đang núp sau bàn phím điện thoại. Tôi cảm thấy thật ghê tởm khi nhắc lại chuyện này", Gislason chia sẻ trên tờ Visir.

Iceland sớm dừng bước tại giải đấu năm ấy nhưng Gislason còn bị làm phiền trong một khoảng thời gian rất dài. Cầu thủ 32 tuổi cho biết anh vẫn thường xuyên được công ty người mẫu cùng các fan liên hệ, phần lớn tới từ Nga (chủ nhà của World Cup 2018) và Argentina.

Một lần, Gislason tới Brazil du lịch và bị một số fan nhận ra. Anh chàng này sau đó rơi vào cảnh khốn khổ bởi người hâm mộ ùn ùn kéo tới khách sạn chỉ để ngắm dung mạo và chụp ảnh.

Sở hữu ngoại hình cực phẩm giống tài tử Brat Pitt, sao bóng đá khốn khổ vì bị làm phiền bởi những lời đề nghị "kinh dị", có bạn gái thì mới dễ thở hơn - Ảnh 4.

Hiện tại, cuộc sống của anh đã "dễ thở" hơn khá nhiều. Việc thường xuyên đăng ảnh bạn gái lên MXH cũng là cách hữu hiệu để anh "cắt đuôi" các fan quá khích. Lượng người theo dõi của anh đã giảm từ 1,2 triệu xuống còn khoảng 820 nghìn.

"Đó là quãng thời gian tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời. Đến một ngày, tôi cho bạn gái mình lên sóng và lượng người theo dõi bắt đầu sụt giảm", Gislason cho hay.

Rurik Gislason từng có chơi cho Charton tại Anh nhưng không chiếm được suất chính thức. Năm 2007, anh tới Đan Mạch khoác áo Viborg, OB rồi đến Copenhagen. Gislason có thêm 5 năm thi đấu tại Đức trước khi trở về quê nhà vào năm nay.

Bên cạnh bóng đá, Gislason còn kinh doanh thêm quần áo và rượu.

Sở hữu ngoại hình cực phẩm giống tài tử Brat Pitt, sao bóng đá khốn khổ vì bị làm phiền bởi những lời đề nghị "kinh dị", có bạn gái thì mới dễ thở hơn - Ảnh 5.

Gislason và bạn gái.

Nguồn: RT.