Sở hữu hiệu số vô cùng bất lợi, đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp vẫn tự tin vượt mặt Việt Nam

THÀNH AN , 13:19 17/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trước trận đấu mang tính quyết định với CHDCND Triều Tiên tại bảng E, HLV Miodrag Radulovic của Lebanon tỏ ra rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng đậm, qua đó vượt mặt Việt Nam trên bảng xếp hạng các đội bóng đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Trong số 6 đội bóng đang xếp vị trí thứ 3 ở các bảng cạnh tranh cho 4 suất vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, tuyển Lebanon đang gặp nhiều bất lợi nhất. Sau 2 lượt trận, đại diện Tây Á lần lượt thúc thủ cùng với tỷ số 0-2 trước những đối thủ hàng xóm, Qatar và Saudi Arabia.

Việc sở hữu hiệu số lên tới -4 khiến cánh cửa đi tiếp chỉ còn khép hờ với Lebanon. Dẫu vậy, trước thềm trận đấu mang tính quyết định với CHDCND Triều Tiên, HLV Miodrag Radulovic vẫn tỏ ra rất tự tin Lebanon sẽ giành chiến thắng đậm, qua đó vượt mặt Việt Nam về hiệu số bàn thắng.

"Chúng tôi rơi vào một bảng đấu khó nhằn và thật khó để thu về điểm số ở những trận đấu với Qatar hay Saudi Arabia. Lúc này, mọi sự tập trung của tuyển Lebanon sẽ dồn vào cuộc đối đầu với CHDCND Triều Tiên. Tôi tin các học trò sẽ chiến đấu để giành tấm vé đi tiếp, tạo nên trang sử mới cho bóng đá Lebanon và mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ", nhà cầm quân sinh năm 1967 chia sẻ.

Sở hữu hiệu số vô cùng bất lợi, đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp vẫn tự tin vượt mặt Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Radulovic tự tin vào khả năng đi tiếp của Lebanon dù đại diện Tây Á đang gặp nhiều bất lợi về hiệu số. Ảnh: Foxsports.

Theo chiến lược gia người Montenegro, lối chơi của Lebanon và CHDCND Triều Tiên khá tương đồng và cả hai cũng hiểu rõ ít nhiều về nhau khi từng chung bảng ở vòng loại Asian Cup 2019. "Tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tin tưởng các học trò sẽ ghi nhiều bàn thắng".

Nếu ở trận đấu sớm hơn, Oman đánh bại Turkmenistan để chắc suất đi tiếp, tuyển Lebanon sẽ phải giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn và ghi tối thiểu 4 bàn thắng trước CHDCND Triều Tiên mới có thể hy vọng vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng các đội bóng đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Đây chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng với đại diện Tây Á. Dù từng thắng chính CHDCND Triều Tiên 5-0 ở vòng loại, đoàn quân của HLV Radulovic lúc này đang ở tâm thế rất khác. Lebanon phải bước ra sân với sức ép ghi nhiều bàn thắng và đối thủ của họ cũng không muốn ra về trong nỗi thất vọng tràn trề.

"Đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi thể hiện mình và cánh cửa đi tiếp vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Các học trò của tôi đang có tinh thần rất cao và sẵn sàng chiến đấu để giành 3 điểm", HLV Kim Yong-jun của CHDCND Triều Tiên thể hiện quyết tâm.

Cuộc so tài giữa Lebanon và CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra lúc 23h hôm nay (giờ Việt Nam).

Sở hữu hiệu số vô cùng bất lợi, đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp vẫn tự tin vượt mặt Việt Nam - Ảnh 2.

Đồ họa: Giang Nguyễn.