SLNA lại đau đầu với bài toán giữ chân trụ cột

MỘC TRÀ , 10:19 28/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội bóng xứ Nghệ hiện đang loay hoay tìm cách giải bài toán giữ chân những trụ cột như Quế Ngọc Hải, Mạnh Hùng hay thủ môn Nguyên Mạnh khi tất cả sẽ hết hạn hợp đồng với SLNA vào cuối mùa giải này.

Những cầu thủ nổi bật của SLNA như Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng hay Nguyên Mạnh đang tính chuyện rời sân Vinh cuối mùa giải này. Hiện tại, V.League 2018 dần đi đến giai đoạn cuối, và giờ là lúc bến đỗ mới của những trụ cột đội bóng xứ Nghệ được quan tâm.

Có thể, với người hâm mộ Nghệ An, câu chuyện chảy máu tài năng gần như đã khá quen thuộc trong gần 4 năm trở lại đây. Từ lứa của Trọng Hoàng, Văn Bình hay Đình Đồng cho đến Phi Sơn, tất cả những "viên đá quý" này đều lần lượt rời xứ Nghệ. Và năm nay đến lượt thế hệ của Quế Ngọc Hải lăm le rời thành Vinh.

Được biết, bộ đôi Quế Ngọc Hải và Phạm Mạnh Hùng là hai cầu thủ sinh năm 1993 chưa ngồi vào bàn đàm phán với đội chủ sân Vinh. Theo thông tin bên lề, Hải "quế" nhận được sự chào đón khá nhiệt tình từ CLB TPHCM, đội bóng mà hiện tại "Ronaldo Việt Nam" Trần Phi Sơn đang thi đấu. Nơi mà còn có nhiều cái tên của SLNA khác như Đình Luật, Văn Hoàn hiện cũng đang đầu quân.

SLNA lại đau đầu với bài toán giữ chân trụ cột - Ảnh 1.

SLNA (áo vàng) đối diện nguy cơ chảy máu lực lượng sau khi Nuti Cafe V.League 2018 hạ màn.

"Hiện tại, tôi chưa thể thông tin gì nhiều cho mọi người. Tương lai của Quế Ngọc Hải vẫn chưa được quyết định. Chúng tôi đã đặt vấn đề từ lâu. Với Hải, tôi nói thẳng có gì cứ trao đổi với tôi và CLB, còn phải tập trung thi đấu trong mùa giải. Hết V.League 2018, Hải có ý kiến thì báo cáo với lãnh đạo", TGĐ CLB SLNA ông Nguyễn Hồng Thanh trải lòng.

Nuti Café V.League 2018 còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Những cầu thủ sinh năm 1993 như Quế Ngọc Hải sẽ bước sang tuổi 25, hết hạn hợp đồng đào tạo trẻ với CLB. Tất nhiên, họ cần một bản hợp đồng chuyên nghiệp với mức lương và lót tay tương xứng.

"Quan điểm của chúng tôi vẫn như mọi năm là giữ lại hết các cháu vì muốn giữ bản sắc với những cầu thủ do chính CLB đào tạo ra được. Thế nhưng, chắc chắn chúng tôi sẽ khó có thể giữ được hết các cầu thủ, trong đó có lứa 1993 sẽ hết hạn hợp đồng với SLNA khi V.League 2018 hạ màn", vẫn lời ông Thanh.

Hiện tại, những cái tên như Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng, Hồ Sỹ Sâm, Cao Xuân Thắng, Sỹ Nam, Xuân Toàn, Quang Đại sẽ hết hạn hợp đồng với SLNA cuối mùa này. Trong số này, Quế Ngọc Hải và Phạm Mạnh Hùng nhiều khả năng sẽ ra đi tìm bến đỗ mới.

Mới đây, xuất hiện thông tin Hải "quế" sẽ về đầu quân cho HAGL, nơi có những đồng đội thân thiết của anh ở ĐT Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn. Nếu ra đi, Quế Ngọc Hải sẽ là tuyển thủ quốc gia thứ 10 rời sân Vinh trong 4 năm qua. Trước đó là những cái tên nổi bật như: Công Vinh, Trọng Hoàng, Phi Sơn, Đình Đồng, Hoàng Thịnh, Văn Hoàn, Văn Bình.

Ngoài ra, những trụ cột khác như thủ môn Nguyên Mạnh, Vũ Hải, trung vệ Thế Nhật, tiền vệ Văn Bình và hai ngoại binh Olaha, Jermie Lynch, cũng sẽ hết hợp đồng khi trái bóng mùa giải 2018 ngừng lăn. Bài toán "giữ quân" mỗi năm lại khiến lãnh đạo CLB SLNA đau đầu mỗi cuối mùa giải suốt 4 năm qua. Và bây giờ họ vẫn chưa tìm được cách để giữ nhân tài ở lại cống hiến cho quê hương.