Siêu phẩm của sao trẻ Bồ Đào Nha đá bay Liverpool khỏi FA Cup

Thiên Khang , 11:28 08/01/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Đáng chú ý, đây là thất bại thứ 6 trong 8 lần gần nhất Liverpool đối đầu một đội bóng Premier League tại cúp FA.

Trong trận đấu muộn nhất của vòng 3 cúp FA trên sân Molineux giữa chủ nhà Wolverhampton và Liverpool, HLV Juergen Klopp đưa ra 9 sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở thất bại 1-2 trước Man City tại vòng 21 Premier League. Dù vẫn có những ngôi sao như Xherdan Shaqiri, Fabinho hay Naby Keita, nhà vô địch lượt đi Premier League thi đấu khá chệch choạc trong hiệp một. Họ để đối phương vươn lên dẫn trước nhờ nỗ lực của Raul Jimenez sau một pha phản công bắt nguồn từ sai lầm của đội trưởng James Milner ở phút 38.

Liverpool gỡ hòa chỉ 6 phút sau giờ nghỉ giải lao sau pha dứt điểm đẳng cấp của Divock Origi. Trong lần hiếm hoi được đá chính, chân sút người Bỉ đã ghi điểm trong mắt người thầy của mình với cú ra chân rất nhanh bằng chân trái từ rìa vòng cấm, không cho thủ thành John Ruddy một cơ hội cản phá nào.

Tiếc cho Origi, bàn thắng của anh bị lu mờ bởi Ruben Neves. Phút thứ 55, tuyển thủ Bồ Đào Nha nhận bóng từ khoảng cách gần 30m rồi tung cú sút xa chạm đất trước khi bay vào góc trái khung thành của Simon Mignolet. Đội chủ nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước.

Siêu phẩm của sao trẻ Bồ Đào Nha đá bay Liverpool khỏi FA Cup - Ảnh 1.

Siêu phẩm của Ruben Neves.

Không muốn bị loại sớm, Juergen Klopp lần lượt tung vào sân Roberto Firmino và Mohamed Salah. Tuy nhiên, bộ đôi này không thể hiện được nhiều trong khoảng thời gian trên sân để xoay chuyển cục diện trận đấu. Cơ hội đáng kể nhất của Liverpool trong khoảng thời gian còn lại là cú đá phạt đưa bóng dội cột dọc của Xherdan Shaqiri.

Thất bại 1-2, đội bóng vùng Merseyside chấp nhận rời cúp FA ngay từ vòng 3. Đây đã là thất bại thứ hai liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Cái giá của trận thua này với Liverpool còn lớn hơn khi trung vệ Dejan Lovren phải rời sân ngay từ hiệp một vì chấn thương. CĐV đội bóng áo đỏ có lí do để lo lắng khi đội nhà chỉ còn một trung vệ lành lặn là Virgil van Dijk.

Siêu phẩm của sao trẻ Bồ Đào Nha đá bay Liverpool khỏi FA Cup - Ảnh 2.

Không thể tận dụng những cơ hội, Liverpool chấp nhận bị loại sớm tại cúp FA.

Từ khóa:

Liverpool

FA Cup