Shannon Wiratchai và màn trở lại được chờ đợi tại hạng lông của ONE Championship

TIẾN THÀNH , 08:14 28/02/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Sau quãng thời gian không thành công tại hạng nhẹ, tay đấm Wiratchai đã quyết định thay đổi bằng việc chuyển xuống thi đấu ở hạng lông của ONE Championship.

Thái Lan lúc này là thế lực tại ONE Championship ở thể loại Muay Thái và kickboxing. Tuy nhiên, MMA lại là một câu chuyện khác khi không có tay đấm nam nào đến từ xứ chùa vàng giữ đai chính thức vào thời điểm này.

Một trong những cái tên được chờ đợi nhất để giải cơn khát danh hiệu cho MMA Thái Lan tại ONE chính là tay đấm lão làng Shannon Wiratchai, người đã gia nhập giải đấu từ năm 2012 và thi đấu bền bỉ cho tới nay.

Shannon Wiratchai và màn trở lại được chờ đợi tại hạng lông của ONE Championship - Ảnh 1.

Wiratchai sẽ trở lại hạng lông tại sự kiện King of Jungle vào ngày 28/2.

Từng sở hữu trong tay chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp kể từ năm 2013 đến năm 2017, tuy nhiên, trong thời gian gần đây phong độ của võ sĩ sinh năm 1988 có phần đi xuống. Một phần bởi hạng nhẹ lúc này đã quá chật chội với rất nhiều cái tên sừng sỏ. Thêm vào đó, thể hình của Wiratchai lại có phần nhỏ bé nếu đặt cạnh các đối thủ "đồng cân đồng lạng".

Cũng vì thế, Wiratchai đã quyết định chuyển xuống hạng lông như ngày mới gia nhập ONE để bắt đầu một kỷ nguyên mới. Thử thách trong ngày trở về của võ sĩ này sẽ là cựu vương Honorio Banario tới từ Philippines.

"Chúng tôi đều đã thi đấu ở ONE Championship từ rất lâu, khi mà tôi ra mắt giải đấu cùng một sự kiện mà Banario thượng đài. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ là đối thủ trong tương lai của anh ấy. Dù chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, cùng chia sẻ kinh nghiệm sau thời gian thi đấu ở ONE, nhưng tôi vẫn rất sẵn sàng đối đầu Banario", Wiratchai cho hay.

Shannon Wiratchai và màn trở lại được chờ đợi tại hạng lông của ONE Championship - Ảnh 2.

Banario sẽ không phải đối thủ dễ chơi với Wiratchai.

Trong màn so tài sắp tới, Banario được đánh giá cao hơn so với Wiratchai bởi từng giữ đai tại hạng cân và có cơ hội tập luyện tại đội Lakay danh tiếng. Dù vậy, võ sĩ người Thái Lan vẫn tỏ ra rất tự tin. Anh khẳng định hạng lông là sân chơi phù hợp nhất với bản thân.

"Anh ấy từng là nhà vô địch của hạng lông nhưng tôi cũng muốn nói rằng đây cũng là hạng cân sở trường, hạng cân mà tôi chơi tốt nhất, vì thế mọi thứ sẽ rất thú vị. Tôi đã cố gắng thể hiện tốt ở nhẹ, trước những võ sĩ rất mạnh, giờ đây việc cần làm là tái hiện điều này ở hạng lông".

Với tên tuổi của một võ sĩ lừng lẫy tại ONE Championship, chắc chắn mục tiêu Wiratchai nhắm tới khi chuyển về hạng lông là chiếc đai đang được nắm giữ bởi Martin Nguyễn. Tuy nhiên, đó là vấn đề của tương lai, còn lúc này, nhiệm vụ của tay đấm sinh năm 1988 là vượt qua thử thách mang tên Banario.

Sự kiện ONE: King of Jungle sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 28/2 tại Singapore.

Shannon Wiratchai và màn trở lại được chờ đợi tại hạng lông của ONE Championship - Ảnh 3.

Các trận đấu tại sự kiện ONE: King of Jungle.