Sẽ thế nào khi hội cầu thủ bỗng trở thành thầy giáo dạy tiếng Việt: Công Phượng cực lầy lội, Hùng Dũng được phong biệt danh "thầy Chíp"

PHẠM HUYỀN , 21:54 12/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mỗi cầu thủ có một cách dạy tiếng Việt khác nhau nhưng điểm chung giữa Công Phượng, Hùng Dũng và Văn Thanh khi làm thầy dạy tiếng Việt nằm ở sự hài hước.

Công Phượng dạy đồng đội Hàn Quốc nói tiếng Việt để tán tỉnh các cô gái Việt Nam. Video gốc: Instagram nhân vật, Hà Nội FC.

Cùng thi đấu và làm việc với những người nước ngoài, các cầu thủ Việt phải thích nghi bằng cách học ngoại ngữ để giao tiếp tốt hơn, đồng thời, chính họ cũng có cách giúp các đồng đội ngoại quốc có thể hiểu được ngôn ngữ thông dụng tại Việt Nam. Nhóm cầu thủ trẻ nổi tiếng không ít lần trổ tài dạy tiếng Việt khiến fan thích mê.

Công Phượng dạy đồng đội Hàn Quốc nói tiếng Việt để tán tỉnh các cô gái Việt Nam

Cách đây không lâu, tiền đạo Nguyễn Công Phượng từng phát trực tiếp trên trang Instagram cá nhân việc anh dạy đồng đội Incheon United nói tiếng Việt để bày tỏ tình cảm với các cô gái Việt Nam. Video nhận được nhiều lượt tương tác bởi sự đáng yêu của anh chàng người Hàn khi học tiếng Việt, cùng sự lầy lội không kém ai của Công Phượng, chàng trai vốn luôn lạnh lùng, ít nói khi còn ở Việt Nam. 

Công Phượng kiên nhẫn dạy đồng đội nói từng từ tiếng Việt và ghép lại hoàn chỉnh sẽ mang ý nghĩa như một lời chào thân thiết. Phượng "núi" hướng dẫn tận tình giúp đồng đội biểu đạt mong muốn tìm kiếm một cô bạn gái xinh đẹp người Việt để hẹn hò. "Buổi học" ngắn ngủi nhưng mang đến cho cả Công Phượng và người bạn Hàn Quốc tiếng cười sảng khoái, giúp họ có sự gắn kết và hiểu nhau hơn.

Sẽ thế nào khi hội cầu thủ bỗng trở thành thầy giáo dạy tiếng Việt: Công Phượng cực lầy lội, Hùng Dũng được phong biệt danh thầy Chíp - Ảnh 2.

Biệt danh "thầy Chíp" và kỉ niệm Đỗ Hùng Dũng dạy Oseni nói tiếng Việt

Nếu là fan của CLB Hà Nội nói chung và cá nhân tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói riêng, bạn không thể không biết biệt danh thú vị "thầy Chíp" mà fan vẫn dùng để gọi chàng cầu thủ sinh năm 1993. "Chíp" là nickname đồng đội đặt cho Hùng Dũng từ lâu. Và khi đoạn clip ghi lại cảnh Hùng Dũng dạy tiếng Việt cho hai đồng đội người nước ngoài là Moses Oloya và Oseni tại CLB Hà Nội được tung ra, Dũng "Chíp" có thêm biệt danh: thầy Chíp.

Trong đoạn video nói trên, Hùng Dũng dạy hai người bạn phát âm bảng chữ cái tiếng Việt, học cách khẩu lệnh trong khi thi đấu như "ghi bàn", "đá ra biên", "chuyền bóng cho tôi"... Anh cũng dùng song song hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt để giải thích những nội dung mà Oseni không hiểu.

Đỗ Hùng Dũng được mệnh danh là cuốn bách khoa toàn thư của đội tuyển Việt Nam. Ở anh có những tố chất của một người làm giáo dục như cần mẫn, chăm chỉ, ham đọc và ham học hỏi. Có lần Đức Huy tham gia trò chơi giải đố, anh chàng gọi Hùng Dũng vào phòng nhờ trợ giúp. Điều ấy đủ thấy kiến thức của chàng cầu thủ sinh năm 1993 không thể xem nhẹ.

Moses, Oseni học Tiếng Việt với Đỗ Hùng Dũng và cover "Chắc ai đó sẽ về - Sơn Tùng MTP"

Sẽ thế nào khi hội cầu thủ bỗng trở thành thầy giáo dạy tiếng Việt: Công Phượng cực lầy lội, Hùng Dũng được phong biệt danh thầy Chíp - Ảnh 4.

Tiền vệ Hùng Dũng được giao nhiệm vụ dạy các ngoại binh của Hà Nội FC nói tiếng Việt.

Đỉnh cao của "tự luyến": Văn Thanh dạy thầy Park nói tiếng Việt khen mình đẹp trai

Clip ngắn vài giây mà Văn Thanh đăng tải thời gian trước vẫn còn khiến fan thích mê bởi sự hồn nhiên vui vẻ của "lớp học" trên sân bay. Trong lúc chờ lên máy bay, hậu vệ Vũ Văn Thanh dạy HLV Park Hang-seo cách gọi tên mình "Thanh à" theo cái cách đầy tình cảm.

Hơn thế, anh chàng còn tinh quái hướng dẫn thầy khen chính mình đẹp trai. "Con đẹp trai quá!" là câu nói khiến cả thầy và trò U23 Việt Nam đều cười giòn giã vì thích thú. Tình cảm gắn bó thân thiết giữa cầu thủ và ban huấn luyện luôn đong đầy như thế, fan còn mong mỏi gì hơn.

Vũ Văn Thanh dạy HLV Park Hang-seo nói tiếng Việt

Ảnh: NVCC.