SC Heerenveen thắng đậm, Văn Hậu vẫn chưa có cơ hội ra mắt đội bóng mới

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 17:28 29/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cuối cùng HLV Johnny Jansen đã cho một tân binh của mình ra mắt trong trận đấu diễn ra vào đêm ngày 28/09, thế nhưng đó đáng tiếc lại không phải là Văn Hậu. Dẫu sao, SC Heerenveen cũng đã giành chiến thắng đầu tiên sau nhiều tuần chỉ biết hòa và thua.

SC Heerenveen làm khách trên sân của VVV Venlo trong khuôn khổ vòng 8 giải VĐQG Hà Lan 2019. Đúng như dự đoán, Đoàn Văn Hậu vẫn chỉ có tên trong danh sách dự bị, người đá chính bên phía hành lang cánh trái vẫn là hậu vệ người Hà Lan Lucas Woudenberg. 

Đội bóng của Văn Hậu khởi đầu trận đấu vô cùng thuận lợi. Ngay ở phút thứ 7, hậu vệ đội chủ nhà phá bóng không dứt khoát dẫn đến tình huống Chidera Ejuke ghi bàn bằng cú đệm bóng đơn giản. Chỉ 5 phút sau, đến lượt thủ môn bên phía Venlo phạm sai lầm. Anh phát bóng đến đúng vị trí của Chidera Ejuke, tiền đạo này đã vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ bên ngoài vòng cấm, qua đó hoàn tất cú đúp của mình. 

 - Ảnh 1.

SC Heereveen ăn mừng chiến thắng.

Có 2 bàn thắng dẫn trước, SC Heerenveen chơi nhàn nhã. Đoàn quân của HLV Johnny Jansen chủ động chơi phòng ngự phản công, trong khi sức phản kháng của VVV Venlo là vô cùng yếu ớt. Đến phút 87, Jens Odgaard ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách bằng một pha đi bóng và dứt điểm lạnh lùng. 

Cuối trận, HLV Jansen đã tạo điều kiện cho một số cầu thủ dự bị vào sân, trong đó có tân binh Halilovic, người gia nhập SC Heerenveen gần như cùng thời điểm với Văn Hậu. Đáng tiếc rằng hậu vệ của Việt Nam vẫn chưa được tạo cơ hội ra mắt đội bóng mới. 

3 điểm có được giúp SC Heerenveen vươn lên vị trí thứ 11 với 10 điểm, bằng điểm với Feyenoord nhưng kém hơn về hiệu số phụ. 

 - Ảnh 2.

Văn Hậu vào sân chia vui với các đồng đội sau trận. 

 - Ảnh 4.