Sau WBA, giờ đã đến lúc WBC cần phải thay đổi

AB , 20:55 06/01/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Trong vài năm trở lại đây, WBC cho thấy những vấn đề nhất định trong cách vận hành.

Rất nhiều thứ kỳ lạ đã diễn ra tại làng quyền Anh vào năm ngoái, nhưng không nơi nào gây ra sự bất bình như WBA. Sau quãng thời gian dài gây sốc với cách xếp hạng khó hiểu, vô số các danh hiệu thừa thãi cùng cách vận hành theo kiểu chạy theo lợi nhuận, kèo đấu giữa Mykal Fox và Gabriel Maestre đã đẩy mọi thứ đi quá giới hạn.

Những vấn đề đã xuất hiện từ trước khi tiếng chuông bắt đầu vang lên. Găng của Maestre được cuốn không đúng cách. Phải tới khi HLV của Fox ý kiến, trọng tài Mark Nelson mới chú ý. Ông Nelson tỏ ra khó hiểu bởi tại sao các chuyên viên của WBA lại để điều này diễn ra. Dù sao, chiếc găng cũng được sửa lại trước khi lên đài.

Câu chuyện chưa dừng lại tại đây. Cả trận, Fox tung ra 157 cú đòn chính xác, vượt trội con số 131 của đối thủ. Chưa kể, Fox còn có một pha đánh ngã ở hiệp 2 và khiến đối thủ choáng váng ở hiệp 9. Phần đông chấm chiến thắng chênh lệch dành cho Fox. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, chiến thắng bằng điểm số đồng thuận đã thuộc về Maestre, lần lượt là John Mariano (115-112), Gloria Martinez (117-110), và David Singh (114-113).

Tổng hợp trận Gabriel Maestre và Mykal Fox

Fox thực sự đã bị cướp một chiến thắng. Maestre nâng thành tích của mình lên con số 4 trận toàn thắng và bỏ túi luôn chiếc đai WBA regular tạm thời - một danh hiệu kỳ cục do chính WBA nghĩ ra.

Trước làn sóng phản đối cực kỳ mạnh mẽ, Chủ tịch Gilberto Mendoza cùng các cộng sự sau cùng đã phải gửi lời xin lỗi và tuyên bố thay đổi. Họ thừa nhận phải "đẻ" ra những chiếc đai để kiếm thêm doanh thu trong mùa dịch. WBA quyết định tước đai của những nhà vô địch tạm thời, yêu cầu họ đấu cùng các cái tên giữ danh hiệu chính thức. Họ cũng tìm cách giảm bớt đi các danh hiệu "super" và "regular" ở các hạng cân không xuất hiện đai tạm thời.

Tất nhiên, WBA vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Dù vậy, những dấu hiệu tích cực đã xuất hiện. Bên cạnh việc các hạng đấu bớt dần các danh hiệu vô bổ, các kèo đấu lớn đã được lên lịch. Mới nhất là trường hợp của Yordenis Ugas và Errol Spence Jr. Sự phản đối tập thể sau cùng đã mang lại kết quả tích cực.

Sau WBA, giờ đã đến lúc WBC cần phải thay đổi - Ảnh 2.

Ugas là nhà vô địch WBA hạng bán trung

Dù vậy, chuyên gia Scott Christ - người đã có 17 năm làm việc tại SB Nation về quyền Anh - cho rằng WBA không phải là tổ chức quyền Anh duy nhất vận hành có vấn đề. Christ cho rằng "đây là lúc sự tức giận cần phải tập trung cho một đối tượng khác" - đó là WBC.

Christ chỉ ra WBC đang tung ra quá nhiều chiếc đai, bao gồm danh hiệu "Franchise". Cách trao chiếc đai "Franchise" cũng gây ra không ít tranh cãi. Như trường hợp của Kambosos mới đây, người bất ngờ nhận được phần thưởng này từ trên trời rơi xuống trước khi trở thành "nhà vô địch tuyệt đối".

Bên cạnh đó, WBC cũng cho ra đời hạng "Bridgerweight" để làm cầu nối giữa cruiserweight và hạng nặng. Đây là động thái không cần thiết, đặc biệt khi chúng ta thấy Oleksandr Usyk thắng dễ Anthony Joshua cách đây chưa lâu. Ngoài WBC, 3 tổ chức lớn còn lại của làng quyền Anh đều không công nhận Bridgerweight".

Để đảm bảo công bằng, WBC ra yêu cầu tỷ lệ ăn chia giữa các võ sĩ không được quá 70/30 nhưng gần nhất họ lại tự phá bỏ điều này khi đưa mức 80/20 cho kèo Tyson Fury vs Dillian Whyte. Lại nói về hạng nặng, cách lên kèo cũng có vấn đề. Whyte đã phải chờ rất lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội bước vào trận tranh đai chính thức. Bất mãn về điều này, Whyte thậm chí đã kiện WBC.

Bên cạnh đó, WBC cũng có các quyết định thiên vị rõ ràng. Cách đây chưa lâu, nhà vô địch Oscar Valdez bị dương tính với chất cấm. Tuy nhiên, Chủ tịch Mauricio Sulaiman lại không coi đây là vấn đề lớn, khẳng định tay đấm này chưa từng dương tính trước kia. Ông cũng cho rằng chất Valdez bị phát hiện không ảnh hưởng tới màn trình diễn trên sàn đấu. Vì thế, Valdez được đặt vào dạng "thử thách" và không bị mất đai vô địch.

"Đây không phải lần đầu ông ấy ưu ái những nhà vô địch mà bản thân yêu mến. Trước đó, Luis Nery, Julio Cesar Martinez, và Canelo Alvarez đều hưởng lợi và được giữ đai. Dù vậy, trường hợp của Valdez có lẽ là sống sượng nhất", Christ nói thêm.

Với những vấn đề đang có, WBC cũng cần một sự thay đổi, giống với WBA. Đây là điều cần làm ngay lúc này, tránh mọi thứ bị đẩy đi quá xa.

Sau WBA, giờ đã đến lúc WBC cần phải thay đổi - Ảnh 3.

Nhà vô địch WBC Oscar Valdez

Nguồn: Bad Left Hook

https://sport5.vn/sau-wba-gio-da-den-luc-wbc-can-phai-thay-doi-20220106201337843.htm