Sau thời Pele, dân Brazil còn không thèm xếp Neymar vào top 10 cầu thủ vĩ đại nhất

ANH TÚ , 14:30 18/02/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Neymar được giới chuyên môn đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Brazil từng sản sinh ra. Tuy nhiên, với người dân nước này, ngôi sao của PSG còn không xứng đáng lọt vào top 10 những cái tên vĩ đại nhất kể từ thời Pele.

Mới đây, ESPN Brasil đã phối hợp tạp chí Placar để bình chọn top 10 cầu thủ vĩ đại nhất xứ sở Samba sau thời của Pele.

Những cái tên trong top đầu không gây nhiều ngạc nhiên khi lần lượt được nắm giữ bởi các danh thủ tiếng tăm như Ronaldo de Lima, Ronaldinho, Romario, Zico. Xếp ngay sau họ là Rivaldo ở vị trí thứ 5 và Socrates đứng thứ 6. Cầu thủ có biệt danh "thiên thần" Kaka được xếp hạng thứ 7 và ba vị trí cuối là những cái tên - Others, Falcao và Careca.

Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy thiếu thiếu nhưng sự thật đây là danh sách đầy đủ của top 10 cầu thủ vĩ đại nhất Brazil thời hậu Pele được bình chọn bởi 160.000 cổ động viên. Cái tên Neymar dù được đánh giá là một trong những tài năng lớn nhất xứ sở Samba từng sản sinh ra lại biến mất một cách khó hiểu.

Không thể phủ nhận phẩm chất thiên tài của cựu ngôi sao Barcelona, tuy nhiên, như huấn luyện viên Mourinho từng lập luận - Neymar cần phải giành thêm danh hiệu cùng ĐTQG mới có thể đứng ngang tầm với Pele.

Sau thời Pele, dân Brazil còn không thèm xếp Neymar vào top 10 cầu thủ vĩ đại nhất - Ảnh 1.

Neymar chỉ đứng thứ 11 trong danh sách các cầu thủ vĩ đại nhất Brazil sau thời Pele.

Cùng ĐT Brazil, Neymar đã tham dự 2 kỳ World Cup nhưng đều không lọt vào tới trận đấu cuối cùng. Ở World Cup 2014, họ bị ĐT Đức "thảm sát" ngay trên sân nhà với tỷ số 7-1. Đến World Cup 2018, các vũ công Samba tiếp tục dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường khi chịu thua Bỉ 2-1 ở tứ kết.

Không chỉ đen đủi với ĐTQG, Neymar cũng khá "nhọ" kể từ khi đến PSG. Rời Barcelona với mục tiêu thoát khỏi cái bóng của Messi và trở thành số 1 nhưng ngôi sao người Brazil lại luôn "biến mất" khi đội chủ sân Parc de Prince cần anh nhất. 

Năm ngoái, Neymar gặp chấn thương và không thể tham dự trận lượt về vòng 1/8 gặp Real Madrid. Kết quả là PSG để thua với tổng tỷ số 5-2.

Năm nay, anh cũng dính chấn thương và bỏ lỡ cơ hội ra sân trong cả hai trận đấu thuộc vòng 1/8 với Manchester United. Dù PSG đang nắm lợi thế lớn với chiến thắng 2-0 trên sân khách ở trận lượt đi, tuy nhiên, nếu Neymar cứ tiếp tục "mất tích" vào những thời khắc quan trọng, thật khó để tin rằng PSG có thể mơ đến chức vô địch Champions League.