Sau sự cố với sao trẻ Zion Williamson, Nike tiếp tục "dính phốt" với dòng giày riêng của Giannis Antetokounmpo

NHẬT PHẠM , 08:00 11/01/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Nike chắc hẳn đang đứng ngồi không yên sau khi chiếc giày Zoom Freak 1, được Wesley Matthews mang thi đấu đã bất ngờ rách 1 mảng lớn trong trận đấu giữa Milwaukee Bucks và Golden State Warriors diễn ra vào ngày 9/1 tại nhà thi đấu CHASE Center.

Wesley Matthews, cầu thủ đang khoác áo CLB Milwaukee Bucks vừa gặp 1 sự cố hy hữu trong cuộc đối đầu với Golden State Warriors. Khi đang thi đấu ở trên sân, chiếc giày Nike Zoom Freak 1 của anh đã bất ngờ rách toạc cả 1 mảng lớn.

Sau sự cố với sao trẻ Zion Williamson, Nike tiếp tục "dính phốt" với dòng giày riêng của Giannis Antetokounmpo - Ảnh 1.

Hình ảnh đôi giày Zoom Freak 1 bị rách của Wesley Matthews.

Nike Zoom Freak 1 là dòng giày thửa dành riêng cho siêu sao người Hy Lạp, Giannis Antetokounmpo và chỉ vừa được ra mắt vào tháng 9/2019 vừa qua. Trường hợp của Wesley Matthews là sự cố đầu tiên liên quan đến dòng giày này của Nike kể từ khi ra mắt cho đến nay.

Đối với Nike, họ hẳn đang phải ngồi trên đống lửa với những biến cố tiêu cực liên tiếp xảy ra ở các dòng giày bóng rổ của hãng. Vào đầu năm ngoái, tài năng trẻ Zion Williamson khi còn thi đấu ở cấp độ đại học đã gặp phải 1 sự cố tương tự khi mang trên mình đôi giày Nike PG 2.5, dẫn đến chấn thương khá đáng tiếc của cầu thủ này.

Sau sự cố với sao trẻ Zion Williamson, Nike tiếp tục "dính phốt" với dòng giày riêng của Giannis Antetokounmpo - Ảnh 2.

Zion Williamson đã dính 1 chấn thương ở đầu năm ngoái khi đôi giày Nike PG 2.5 của anh bị rách trong 1 trận đấu.

Sự cố của Zion Williamson đã khiến cổ phiếu của Nike tụt giảm 1.7% ở thời điểm đó, với giá trị lên đến 1.1 tỷ USD (gần 30 nghìn tỷ VND). Mặc dù Wesley Matthews không phải là 1 cầu thủ có tên tuổi, nhưng sự cố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của siêu sao Giannis Antetokounmpo khi anh đang là 1 trong những cầu thủ được chú ý nhiều nhất NBA ở thời điểm hiện tại. Nếu không sớm xử lý tốt những khủng hoảng này, giá trị thương hiệu của nhãn hàng thể thao này sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều trong thời gian tới.

Nike hiện đang tài trợ rất nhiều tên tuổi lớn ở giải NBA như Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Durant hay huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant. Những sự cố trong thời gian qua sẽ phần nào tạo ra tâm lý dè chừng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của Nike.

Sau sự cố với sao trẻ Zion Williamson, Nike tiếp tục "dính phốt" với dòng giày riêng của Giannis Antetokounmpo - Ảnh 3.

Đây là sự cố đầu tiên liên quan đến dòng giày Zoom Freak 1 của siêu sao Giannis Antetokounmpo.

Hiện tại, phía Nike vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về sự cố rách giày của Wesley Matthews.