Sau Ozil, đến lượt Gundogan bị chính CĐV Đức phân biệt chủng tộc

PHỤNG HIẾU , 20:33 07/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Scandal chụp ảnh cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từng khiến Ozil phải tuyên bố giã từ ĐTQG Đức. Giờ đây, Gundogan cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như tiền vệ của Arsenal.

Đức và Pháp và cặp đấu đáng xem đầu tiên diễn ra tại UEFA Nations League 2018. Tuy nhiên trong suốt 90 phút thi đấu, khán giả trung lập không được thưởng thức một pha làm bàn nào từ các ngôi sao trên sân. Thay vào đó, Họ lại phải chứng kiến cảnh tượng Ilkay Gundogan bị một bộ phận CĐV Đức trên khán đài phân biệt chủng tộc.

Đây không phải lần đầu tiên một cầu thủ Đức bị chính các CĐV đối xử như vậy. Trước đó, Mesut Ozil sau khi thi đấu không tốt tại World Cup đã bị sỉ nhục đến nỗi phải giã từ ĐTQG ở tuổi 30.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Ozil và Gundogan gặp mặt và chụp ảnh cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan trước thềm World Cup 2018. Gundogan đã đự đoán trước việc bị la ó trong trận đấu với ĐT Pháp tại SVĐ Allianz Arena nhưng anh vẫn giữ thái độ tích cực.

"Tôi mong muốn mình được các CĐV chào mừng với đôi tay giang rộng và sự niềm nở. Sau đó là các đồng đội và những người giữ chức vụ cao của LĐBĐ Đức", Gundogan chia sẻ với WAZ. "Nếu vẫn bị phân biệt, tôi sẽ phải đối mặt với thực tại. Dù có thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ cố gắng chơi bóng hết mình".

Sau Ozil, đến lượt Gundogan bị chính CĐV Đức phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

Gundogan đã phải vừa thi đấu vừa nghe khán giả la ó trong khoảng 30 phút có mặt trên sân.

Phát biểu của Gundogan phần nào làm "động lòng" người Đức. Họ đã vỗ tay khi anh được tung vào sân thay thế cho Leon Goretzka vào phút thứ 66. Thế nhưng, vẫn còn một bộ phận lớn CĐV trên sân đã hò hét, la ó kịch liệt tiền vệ thuộc biên chế CLB Manchester City.

Hành động của CĐV đã khiến HLV trưởng của Đức, ông Joachim Low tỏ ra không hài lòng trong buổi phỏng vấn sau trận đấu. "Đầu tiên, la ó một cầu thủ thuộc ĐTQG chẳng đem lại lợi lộc gì hết. Xin hỏi Gundogan giờ đây sẽ phải làm gì để hài lòng quý vị?", vị chiến lược gia 58 tuổi trả lời báo chí.

"Cậu ấy có chụp ảnh nhưng không đưa ra bất cứ bình luận liên quan đến chính trị nào cả. Gundogan sinh ra và lớn lên ở Đức. Gia đình và bạn bè cậu ấy đều ở đây. Vì thế các người nên quên buổi gặp mặt ấy đi".

Vào ngày 10/9 sắp tới, ĐTQG Đức sẽ có trận giao hữu với Peru trước khi quay trở lại thi đấu tại UEFA Nations League 2018.

Đức 0-0 Pháp | Highlights bảng A UEFA Nations League