Sau hơn 1 năm trời bị đánh cắp, chiếc cúp MVP sắp về lại với huyền thoại Isiah Thomas

ANH THƯ , 22:12 14/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mới đây công ty đấu giá Heritage Auctions Sports đã phản hồi lời đề nghị đòi trả lại chiếc cúp All-Star Game MVP năm 1984 của huyền thoại Destroit Piston, Isiah Thomas.

Đối với những NHM lâu năm của NBA, trận đấu All-Star năm 1984 đã trở thành một trong những màn trình diễn đáng xem nhất. Sự kiện All-Star lần thứ 34 được tổ chức tại sân vận động McNichols Sports tại Denvers với chiến thắng 154-145 nghiêng về đội Miền Đông.

Ngày 11/8 vừa qua, trên tài khoản Twitter của công ty đấu giá Heritage Auctions Sports đã giao bán công khai chiếc cúp MVP dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu NBA All-Star năm 1984. Chủ nhân của danh hiệu này không ai khác chính là huyền thoại một thời của Destroit Piston, Isiah Thomas. 

Ảnh 1.

Chiếc cúp danh giá ghi rõ tên của Isiah Thomas cùng chỉ số đáng nể của ông trong trận đấu NBA All-Star năm 1984.

Không lâu sau đó, Thomas đã phản hồi lại tweet này bằng thái độ không mấy hài lòng. Ông khẳng định quyền sở hữu tài sản với chiếc cup này và không muốn tài sản của mình rơi vào tay người khác: "Nó thuộc về tôi. Làm ơn hãy trả lại chiếc cúp cho chủ của nó".

Theo như huyền thoại NBA, chiếc cúp được rao bán không có nguồn gốc rõ ràng. Thực chất nó đã bị lấy trộm từ trường phổ thông nơi ông từng theo học, St. Joesph, thuộc thành phố Illinois, tiểu bang Chicago. Ngoài ra, cựu cầu thủ Detroit Piston còn hé lộ, chiếc cúp bị thất lạc cùng ngày người thầy dạy bóng rổ cho ông thời trung học, Gene Pingatore, qua đời.

Điều này đã giúp công ty đấu giá chứng thực câu chuyện của Isiah Thomas và quyết định loại chiếc cúp khỏi danh sách đấu giá. Phát biểu về sự việc này, giám đốc công ty Heritage Auctions Sports cho biết: "Công ty chúng rôi không bán những tài sản bị đánh cắp, vì thế chúng tôi tiếp nhận tất cả phản hồi một cách nghiêm túc. Chúng tôi sẽ điều tra tất cả những vụ việc khẳng định quyền sở hữu tài sản có ngay lập tức, nếu chưa tìm được câu trả lời, cổ vật đó sẽ được loại khỏi danh sách bán đấu giá".

Ảnh 2.

Chân dung ngôi sao sáng giá nhất Detroits Pistons một thời, huyền thoại đã giúp đội bóng vô địch NBA 2 lần.

Ngoài chiếc cúp MVP All-Stars 1984, nhiều kỉ vật khác Thomas cho trường St. Joesph mượn cũng bị mất vào đêm hôm đó, trong đó có cả tấm thẻ Hall of Fame của ông. Hiện những tài sản bị đánh cắp khác của ông vẫn chưa được tìm thấy.

Tuy nhiên huyền thoại Isiah Thomas vẫn lạc quan: "Đối với tôi và gia đình, điều may mắn là chiếc cúp đã xuất hiện ở buổi đấu giá sau nhiều năm mất tích. Chúng tôi rất biết ơn vì chiếc cúp cuối cùng cũng được tìm thấy và sẽ sớm được trả lại".

Chiếc cúp MVP All-Star 1984 đã đánh dấu một trong những thành tựu quan trọng nhất trong sự nghiệp chơi bóng của huyền thoại Isiah Thomas. Đó là những tài sản vô giá mà không thể mua được bằng tiền. Hy vọng cựu ngôi sao NBA sẽ sớm tìm lại được những kỷ vật giá trị bị đánh mất.

Image18.jpg
isiah-thomas-all-star-1984.jpg

Isiah Thomas hãnh diện nhận danh hiệu MVP sau màn trình diễn đỉnh cao tại trận đấu All-Star năm 1984.

Isiah Lord Thomas III là cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, HLV và nhà phân tích NBA trên kênh TNT. Ông cống hiến toàn bộ 13 năm sự nghiệp chơi bóng của mình cho đội bóng Detroit Pistons. Ông từng 2 lần góp mặt trong đội hình vô địch NBA mùa giải 1988-89 và 1989-90, đồng thời ông đã 2 lần được xướng tên ở hạng mục MVP sự kiện All-Star năm 1984 và 1986. Năm 2000 ông đã vinh dự được liệt kê vào danh sách các huyền thoại bóng rổ, Hall of Fame.