Sau cáo buộc LĐBĐ Nam Mỹ tham nhũng, Messi bị hàng loạt ngôi sao Brazil công kích

MẠNH ĐĂNG - ANH DŨNG , 23:45 08/07/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sau khi cùng Brazil lên ngôi vô địch Copa America, HLV Tite và nhiều cầu thủ Brazil đã bất ngờ lên tiếng công kích Messi khi cho rằng cầu thủ này đã có phát ngôn thiếu kiềm chế.

 - Ảnh 1.

Trung vệ Thiago Silva công kích: "Đôi khi, đối diện với thất bại, bạn thường tìm cách đổ lỗi cho người khác và né tránh trách nhiệm. Tôi không nghĩ Messi có ý xấu nhưng chúng tôi cảm thấy buồn bởi trong trận đấu mà PSG thua 1-6 trước Barcelona, trọng tài đã về phe Messi và đồng đội. Lúc đó, anh ta chẳng nói gì về chuyện trọng tài thiên vị Barca".

 - Ảnh 2.

Trung vệ Marquinhos: “Thật xấu hổ khi những lời như vậy được nói ra bởi cầu thủ hàng đầu thế giới. Điều đó tạo nên chút bối rối cho những người ngưỡng mộ Messi. Lúc trọng tài trao quyết định có lợi cho Barcelona và đội tuyển Argentina, sao không thấy anh ta lên tiếng về sự tham nhũng? Messi đã thua cuộc và phải chấp nhận điều đó. Chúng tôi cũng thua nhiều trận đau đớn”.

 - Ảnh 3.

Tiền vệ Casemiro: “Ai cũng có miệng, ai muốn nói gì cũng được. Tôi không có quyền bình luận và cũng không muốn quan tâm đến lời họ nói. Brazil đã nỗ lực hết sức để giành chức vô địch và tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng Peru vì họ đã thi đấu quật cường”.

 - Ảnh 4.

Dani Alves, hậu vệ của ĐT Brazil thấu hiểu cảm xúc của Messi nhưng không đồng tình về phát biểu của đồng đội cũ tại Barcelona. Dani Alves chia sẻ: "Tôi không đồng ý với những lời Messi nói. Không có chuyện chức vô địch Copa bị mua chuộc. Tôi có thể hiểu cậu ấy buồn, nhưng Brazil đã phải nỗ lực hết mình, chiến đấu cật lực mới có được chức vô địch Copa America 2019”.

 - Ảnh 5.

“Tôi luôn đánh giá tài năng của Messi là phi thường, giống như người ngoài hành tinh.. Tuy nhiên, anh ấy nên học cách chấp nhận thất bại và tôn trọng đối thủ", HLV Tite nói sau trận chung kết Copa America. "Ở giải đấu năm nay, Brazil đã nhiều lần chịu bất lợi từ các quyết định của trọng tài. Chúng tôi cũng chơi sòng phẳng trong trận gặp Argentina. Nói thật, Messi đã tạo áp lực rất lớn với chúng tôi vì danh tiếng của cậu ấy".

 - Ảnh 6.

Sau trận thắng Chile, Messi công khai chỉ trích cả LĐBĐ Nam Mỹ. Anh cho rằng tổ chức này đã bị mua chuộc nên sẽ làm mọi cách để đưa Brazil lên ngôi vô địch. "Tôi không thèm lên nhận huy chương, vì không muốn mình trở thành một phần của sự đồi bại này. BTC không tôn trọng Argentina trong suốt giải đấu. Buồn bã thay, sự tham nhũng và những quyết định đáng ngờ của trọng tài khiến mọi người không thể thưởng thức bóng đá. Họ đã huỷ hoại môn thể thao vua".

 - Ảnh 7.

Messi nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp oan uổng ở trận tranh hạng ba, dù anh mới là người bị tấn công. "Bọ chét nguyên tử" mượn tình huống này để nêu thuyết âm mưu: "Một chiếc thẻ vàng là đủ cho tôi với Medel. Nhưng có lẽ tôi trả giá vì những lời nói sau trận thua Brazil".

 - Ảnh 8.

Lần hiếm hoi người ta mới thấy Messi tức giận như vậy. "Brazil sẽ lên ngôi vô địch, không nghi ngờ gì cả, chiếc cúp này được ban tổ chức dọn sẵn cho họ. Peru có một đội hình chất lượng để mơ tới những điều bất ngờ, tuy nhiên tôi khá nghi hoặc về việc BTC có để điều bất ngờ xảy ra hay không", siêu sao 32 tuổi đặt nghi vấn.