Sát thủ U22 Việt Nam bỏ ngỏ khả năng ra sân tại bán kết giải U22 Đông Nam Á

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 23:00 22/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo Trần Danh Trung và tiền vệ Lương Hoàng Nam là hai cầu thủ duy nhất của U22 Việt Nam phải tập riêng vào chiều 22/2. Trong đó, trường hợp của tiền đạo Trần Danh Trung khiến Ban huấn luyện U22 Việt Nam lo lắng hơn cả.

Danh Trung và Hoàng Nam hồi phục tốt trước thềm bán kết U22 AFF LG Cup 2019

Trần Danh Trung gặp chấn thương cơ từ sau trận thắng 4-0 trước U22 Timor Leste ở vòng bảng vào ngày 19/2. Anh phải ngồi ngoài ở trận gần nhất gặp U22 Thái Lan và tiếp tục bỏ ngỏ khả năng góp mặt ở vòng bán kết U22 Đông Nam Á 2019.

Tiền đạo sinh năm 2000 đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho U22 Việt Nam tại giải với 3 bàn thắng. Anh đều là người ghi bàn đầu tiên cho U22 Việt Nam ở những chiến thắng trước U22 Philippines và U22 Timor Leste.

Danh Trung (trái) và Hoàng Nam phải tập riêng chiều 22/2. Ảnh: Giang Nguyễn.

Việc thiếu vắng Danh Trung có thể là nỗi lo với HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi ở thời điểm hiện tại, tiền đạo này là người có duyên và nhạy cảm với các bàn thắng nhất trên hàng công U22 Việt Nam.

Danh Trung thuộc biên chế CLB Viettel. Anh càng được chú ý hơn với hành động vừa ăn mừng vừa khóc sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với U22 Timor Leste. Được biết Danh Trung không kìm được nước mắt sau quãng thời gian gặp nhiều khó khăn và áp lực trước đó.

Một trường hợp chấn thương khác của U22 Việt Nam là tiền vệ Lương Hoàng Nam. Tiền vệ sinh năm 1997 bị đau nhẹ ở cổ chân, anh cũng phải tập riêng như Danh Trung nhưng được đánh giá hồi phục tốt và kịp tham dự trận bán kết U22 Đông Nam Á 2019.

Sát thủ U22 Việt Nam bỏ ngỏ khả năng ra sân tại bán kết giải U22 Đông Nam Á - Ảnh 3.

Trần Danh Trung vừa ăn mừng vừa khóc sau khi ghi bàn mở tỷ số ở trận đấu với U22 Timor Leste. Ảnh: Ted Trần.

Chiều 22/2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho các cầu thủ tập nhẹ tại khách sạn. Danh Trung và Hoàng Nam tập riêng ở hồ bơi, trong khi đó, các cầu thủ chạy bộ và ép cơ ở địa điểm gần đó.

U22 Việt Nam giành ngôi đầu bảng A và sẽ chạm trán với đội xếp thứ 2 bảng B. Đối thủ của U22 Việt Nam sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng của bảng B. Cuộc cạnh tranh cho vị trí nhì bảng B đang vô cùng khốc liệt giữa U22 Indonesia, U22 Myanmar và U22 Malaysia.

Vòng bán kết sẽ diễn ra vào chiều 24/2. Đội tuyển U22 Việt Nam có lợi thế được nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày.