Sao trẻ Thanh Hóa nhận phần thưởng đặc biệt sau siêu phẩm vào lưới Hà Nội FC

Hiếu Lương , 07:47 14/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Phần thưởng khác lạ và đầy thú vị này diễn ra tại xứ Thanh sau chiến thắng 4-1 trước Hà Nội FC tại vòng 9 V.League 2019 diễn ra chiều 11/5.

Tiền vệ trẻ Nguyễn Trọng Hùng là nhân vật chính của câu chuyện này sau khi bàn mở tỷ số tuyệt đẹp cho CLB Thanh Hoá trong chiến thắng tưng bừng trước đại diện của thủ đô. Bàn thắng này không chỉ giúp Trọng Hùng được nhiều người chú ý, anh còn nhận được tình cảm từ chính những CĐV ở quê nhà.

Sau trận đấu, Trọng Hùng nhận tin sẽ được ăn chè miễn phí ở cửa hàng của một fan ruột CLB Thanh Hoá. Chủ quán là nhân vật không mấy xa lạ với những cầu thủ đội bóng áo vàng. Cửa hàng chè của anh nằm trên đường Hàn Thuyên rất gần SVĐ Thanh Hoá và thường xuyên được các cầu thủ của CLB lui tới tụ tập ăn uống.

Sao trẻ Thanh Hóa nhận phần thưởng đặc biệt sau siêu phẩm vào lưới Hà Nội FC - Ảnh 1.

Trọng Hùng là tác giả của bàn thắng mở tỷ số, đồng thời khơi nguồn cho chiến thắng 4-1 của Thanh Hoá trước Hà Nội FC tại vòng 9 V.League 2019 chiều 11/5. Ảnh: VPF.

Phần thưởng dù nhỏ nhưng mang nét thú vị và cho thấy sợi dây liên kết giữa CĐV và cầu thủ, hai nhân tố chính làm nên bóng đá chuyên nghiệp.

Với cá nhân Trọng Hùng, bàn thắng đẹp mắt vào lưới Hà Nội FC càng khiến tiền vệ sinh năm 1997 được chú ý nhiều. Pha xử lý của Trọng Hùng được đánh giá ở đẳng cấp cao và không có động tác thừa.

Trọng Hùng là tiền vệ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng xứ Thanh. Anh được xem là nhân tố đặc biệt trong nhóm cầu thủ trẻ và được các HLV đánh giá cao.

Sao trẻ Thanh Hóa nhận phần thưởng đặc biệt sau siêu phẩm vào lưới Hà Nội FC - Ảnh 2.

Trọng Hùng cùng lứa với Bùi Tiến Dũng tại CLB Thanh Hoá. Ảnh: FB nhân vật.

Cựu HLV Ljupko Petrovic của Thanh Hoá từng nhận xét: "Thanh Hóa có nhiều cầu thủ trẻ tài năng, họ là tương lai của đội. Ví dụ như Trọng Hùng, tôi chưa từng biết đến cầu thủ này trước đây, nhưng 10 trận gần nhất cầu thủ này đều tập với chúng tôi, và những gì tôi chứng kiến thật không thể tin được.

Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng được trao cơ hội ra sân nhưng lại không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu với LĐBĐ. Tôi để cậu ấy tập cùng đội 1 vì đó là một cầu thủ tài năng, thực sự rất tài năng. Cậu ấy có "chất bóng đá". Tiếc là tôi không gặp cậu ấy sớm hơn, tôi nghĩ cậu ấy sẽ là cầu thủ chính ở mùa giải tới, chứ không chỉ lên đội 1 thôi đâu, bởi cậu ấy thực sự xuất sắc".

Với những màn trình diễn tốt từ đầu mùa, cơ hội để Trọng Hùng có thể góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam hoàn toàn khả thi khi đội đang thiếu nhân tố tấn công bên cánh có thể tạo đột biến như Trọng Hùng.