Sao NBA vượt hơn 15 giờ lái xe từ Boston tới Atlanta để tổ chức biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc

HUY PHẠM , 15:25 31/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Vượt qua chặng đường dài tới hơn 15 tiếng lái xe, Jaylen Brown đã trở về nơi cầu thủ này được sinh ra và cùng đồng hành với những người dân nơi đây tổ chức một cuộc biểu tình ôn hoà.

Jaylen Brown sinh ra và lớn lên ở thành phố Marietta, tiểu bang Georgia, nơi bên cạnh thủ phủ Atlanta. Theo như những chia sẻ mới nhất trên các phương tiện truyền thông của mình, cầu thủ 23 tuổi cho biết anh đã lái xe hơn 15 tiếng từ Boston để tới Atlanta và cùng tham gia vào một cuộc biểu tình ôn hòa tại nơi đây.

Jaylen Brown tham gia biểu tình ôn hòa tại Atlanta.

"Tôi lái xe hơn 15 tiếng để về với Georgia", Brown chia sẻ trong livestream trực tuyến của anh "Đây là một cuộc biểu tình ôn hoà. Là một người nổi tiếng, một cầu thủ NBA, không có nghĩa là tôi đứng ngoài những việc như này. Đầu tiên, tôi là một người da màu và tôi là một thành viên trong cộng đồng này. Chúng tôi làm điều này để nâng cao nhận thức của mọi người về sự bất công đang tồn tại. Điều này thật sự không ổn chút nào".

Qua những chia sẻ trên các trang cá nhân như Twitter và Instagram, người hâm mộ đều có thể dễ dàng thấy hình ảnh Jaylen Brown cùng tấm biển ghi dòng chữ "I Can't Breathe" tạm dịch "Tôi không thở được". Đây là câu nói đầy đau lòng của George Floyd, người đàn ông da màu 46 tuổi đã qua đời vào ngày 25/5 vừa qua, sau khi bị một viên cảnh sát của thành phố Minneaspolis ghì đầu gối lên cổ trong vòng gần 10 phút.

Sao NBA vượt hơn 15 giờ lái xe từ Boston tới Atlanta để tham gia biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc - Ảnh 2.

Trước đó Jaylen Brown cũng đã đăng tải lời kêu gọi người hâm mộ của anh cùng tham gia vào cuộc biểu tình tình này trên Twitter. Ảnh: CP.

"Làm ơn, tôi không thở được" là những lời than đầy ai oán của George Floyd kêu trong suốt quãng thời gian bị viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin thực hiện hành động bắt giữ. Sau đó George Floyd đã qua đời trong bệnh viện.

Hiện tại viên cảnh sát trên đã bị buộc tội giết người mức độ 3 và ngộ sát mức độ 2. Tuy nhiên gia đình George Floyd không đồng tình và muốn tăng mức án dành cho Derek Chauvin cũng như án phạt thích đáng tới 3 viên cảnh sát khác có mặt tại hiện trường.

Được biết cuộc biểu tình mà Jaylen Brown tham gia đã kết thúc, mặc dù là một biểu tình ôn hòa để nói lên những suy nghĩ của bản thân, thế nhưng theo chia sẻ của Jaylen Brown trên trang cá nhân, vẫn có 3 người bị bắt. Cầu thủ 23 tuổi đang cố gắng tiếp cận và tìm hiểu thông tin của những người đã bị cảnh sát bắt giữ.

Sao NBA vượt hơn 15 giờ lái xe từ Boston tới Atlanta để tham gia biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc - Ảnh 3.

Ở độ tuổi 22, Jaylen Brown là cầu thủ trẻ tuổi nhất được bầu làm Phó chủ tịch Hiệp hội cầu thủ bóng rổ quốc gia và từng tham gia phát biểu về giáo dục tại trường đại học Harvad và MIT.

Jaylen Brown là một trong những cầu thủ trẻ tại giải đấu, anh bắt đầu tham gia từ năm 2016 và là một trong những cầu thủ có quan điểm chính trị rất rõ ràng. Trước lần lên tiếng nhằm đòi lại công lý cho George Floyd, Jaylen Brown cũng từng có nhiều lần chia sẻ ý kiến của bản thân về nạn phân biệt chủng tộc tại xứ sở cờ hoa.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở ít nhất 30 thành phố trên toàn nước Mỹ. Tại thủ đô Washington, nhiều người biểu tình đã tập trung gần khu vực Nhà Trắng, nơi đã bị phong tỏa trong thời gian ngắn tối ngày 29/5.

Một số thành phố đã áp dụng lệnh giới nghiêm và cho phép huy động lực lượng vệ binh quốc gia để đối phó với các cuộc biểu tình đang trở nên bạo lực hơn. Tình hình biểu tình được dự báo sẽ tiếp tục trong các ngày cuối tuần và có thể còn lan rộng ở Mỹ

Sao NBA vượt hơn 15 giờ lái xe từ Boston tới Atlanta để tham gia biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc - Ảnh 4.

Có rất nhiều cuộc biểu tình bạo lực, tuy nhiên cũng nhiều nơi diễn ra biểu tình ôn hoà, nhằm muốn đòi lại công lý cho George Floyd.