Sao MU trở lại trường học sau cuộc ngược dòng ngoạn mục, đá bay PSG khỏi Champions League

ANH TÚ , 21:23 07/03/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trong khi các cầu thủ khác ăn mừng chiến thắng thần kỳ trước PSG thì một tài năng trẻ của MU là Greenwood phải quay về trường học tiếp. Cầu thủ này đã ra sân trong những phút cuối trận đấu trên sân Parc de Prince nên có thể nói anh đã góp 1 phần công sức vào kỳ tích này của Quỷ đỏ.

Việc quá nhiều trụ cột chấn thương buộc HLV Solskjaer phải triệu tập một số cầu thủ trẻ, chưa có nhiều cơ hội thử sức ở đội một như Tahith Chong, James Garner, Angel Gomes và Brandon Williams và Mason Greenwood vào danh sách tham dự trận đấu với PSG trên sân Parc de Prince. Trong đó, người trẻ nhất là Mason Greenwood - năm nay mới 17 tuổi.

Ngôi sao tuổi teen này được vị thuyền trưởng người Na Uy cất trên ghế dự bị. Chỉ có hai cái tên được đá chính là McTominay và Andreas Pereira. Theo một kịch bản không thể ngờ tới nhất, Quỷ đỏ đã quật ngã PSG 3-1, qua đó giành tấm vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Trong những phút cuối cùng, cụ thể là phút 87, Greenwood đã được Solskjaer tung vào sân. Dù không ghi bàn, kiến tạo nhưng ngôi sao trẻ này cũng đã trải qua gần 10 phút đồng hồ "lên đỉnh" cùng các đàn anh. Bởi ở phút 90+2, Marcus Rashford đã thực hiện thành công quả penalty, ấn định tỷ số 3-1 cho Man Utd.

Sao MU trở lại trường học sau cuộc ngược dòng ngoạn mục, đá bay PSG khỏi Champions League - Ảnh 1.

Greenwood (trái) ăn mừng cùng đàn anh Rashford sau quả penalty ở phút 90+2.

Sau trận đấu, Greenwood nhận được số điểm 6.1 từ Whoscored. Ngoài ra, việc ra sân trong trận đấu này cũng giúp ngôi sao tuổi teen này trở thành cầu thủ trẻ nhất được đá cho MU tại Champions League (17 tuổi, 157 ngày). Như vậy, Greendwood đã vượt qua kỷ lục cũ của Gerard Pique (17 tuổi, 310 ngày).

Theo thông tin từ The Times, sau cuộc lội ngược dòng trước PSG, sao trẻ tuổi teen này đã phải trở lại trường học có tên Mersey. Được biết, CLB MU và nhà trường có quan hệ hợp tác để những cầu thủ của Quỷ đỏ có thể theo học ở đây song song với việc đào tạo bóng đá tại học viện.

Trước Greenwood, một ngôi sao khác của MU cũng từng trải qua cảnh tương tự. Người đó là Marcus Rashford. Sau khi ghi hai bàn vào lưới Arsenal ngày 28/2/2016, số 10 hiện tại của MU đã phải về nhà để ôn thi hóa thay vì tiệc tùng cùng các đàn anh.