Sao Croatia từ chối HCB ở World Cup 2018 nhận giải "Thùng rác vàng"

ANH TÚ , 16:21 10/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nikola Kalinic, bản hợp đồng tồi tệ mà AC Milan phải tống khứ sang Atletico Madrid mùa này đã "vinh dự" ẵm giải "Thùng rác vàng" Serie A 2017/18.

Năm ngoái quả thực là quãng thời gian đen tối với sự nghiệp Kalinic. Chuyển đến San Siro vào đầu mùa giải 2017/18, tiền đạo người Croatia nhận được rất nhiều kỳ vọng khi mới mùa trước đó, anh đã có 20 bàn thắng trong 42 trận khoác áo Fiorentina.

Tuy nhiên, thành tích này đã không thể lặp lại trong thời gian Kalinic đá cho AC Milan. 41 trận mùa trước, cầu thủ người Croatia chỉ nổ súng vỏn vẹn 6 lần. Đến World Cup 2018, Kalinic thậm chí còn bị đuổi về do từ chối yêu cầu vào sân thay người ở những phút cuối trong chiến thắng 2-0 trước Nigeria.

Trả lời báo chí sau World Cup 2018, Kalinic thừa nhận không xứng đáng được nhận tấm HCB. "Cám ơn về những tấm huy chương, nhưng tôi đâu có thi đấu ở Nga", chân sút thuộc biên chế Milan chia sẻ trên Sportske Novosti.

Sao Croatia từ chối HCB ở World Cup 2018 nhận giải Thùng rác vàng - Ảnh 1.

Kalinic được vinh danh ở giải thưởng không ai muốn nhận.

Với màn trinh diễn tệ hết chỗ nói, cựu cầu thủ Fiorentina đã trở thành chủ nhân bất đắc dĩ của giải thưởng "Thùng rác vàng" Serie A mùa 2017/18 do trang Calciobidoni.it công bố, dựa trên 13.000 lượt vote từ các CĐV. Được biết, số lượt bình chọn dành cho nhà á quân World Cup 2018 đạt ngưỡng xấp xỉ 49%.

Marko Pjaca, Henrique Dalbert, Patrik Schick, Joao Mario, Benedikt Howedes, Hakan Calhanoglu và Andre Silva – hiện đang chơi cho Sevilla dưới dạng mượn - cũng có tên trong danh sách chẳng ai muốn xuất hiện này.

Dù vậy, khác với Andre Silva đang chơi thăng hoa từ khi đến Tây Ban Nha 8 bàn sau 17 trận, Kalinic vẫn chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Chân sút người Croatia mới có 2 bàn trong 9 lần được HLV Simeone sử dụng.