Sao Croatia bị đuổi về nước từ chối nhận huy chương bạc World Cup

ANH TÚ , 09:40 21/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Tự biết mình không đóng góp gì cho đội tuyển quốc gia trong chiến dịch World Cup 2018 "thần thánh", tiền đạo Nikola Kalinic đã từ chối nhận huy chương bạc dù vẫn có suất.

Tiền đạo đang khoác áo Milan đã không thể cùng đội tuyển Croatia tận hưởng kỳ World Cup thành công nhất lịch sử vì bị đuổi về nước ngay sau trận đầu tiên vòng bảng. 

Khi trận đấu với Nigeria chỉ còn 5 phút và tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía Croatia, Kalinic được huấn luyện viên Zlatko Dalic yêu cầu khởi động thay cho Mario Mandzukic. Tuy nhiên, anh kêu mình bị đau lưng và không thể ra sân thi đấu. 

Ở một trận giao hữu trước thềm World Cup với Brazil, chân sút 30 tuổi cũng lấy lý do tương tự để từ chối vào sân thay người. Nghi ngờ cậu học trò cố tình chống đối, huấn luyện viên Dalic đã cho anh về nhà sớm để "dưỡng thương cho khỏe". Ông nhấn mạnh mình chỉ cần những cầu thủ "đủ khả năng ra sân".

Sao Croatia bị đuổi về nước từ chối nhận huy chương bạc World Cup - Ảnh 1.

Kalinic tự nhận mình không xứng đáng với chiếc huy chương bạc World Cup.

Trớ trêu cho Kalinic khi mặc dù không có anh, Croatia vẫn chơi rất hay và lọt vào đến trận chung kết. Do đã được đăng ký từ trước nên chân sút 30 tuổi vẫn có tên trong danh sách nhận huy chương bạc (Croatia thua Pháp 4-2). Tuy nhiên, Kalinic đã từ chối vinh dự này vì tự biết mình không đóng góp gì cho đội tuyển quốc gia.

"Cảm ơn vì tấm huy chương, nhưng tôi đâu có làm được gì ở Nga", anh trả lời Sportske Novosti.

Việc Kalinic bị đuổi về nước khiến huấn luyện viên Dalic chỉ còn đúng Mario Mandzukic là tiền đạo cắm trong tay. Nhưng chân sút của Juventus đã chơi quá xuất sắc với 3 bàn sau 6 trận đấu để giúp Croatia lần đầu tiên lọt vào trận chung kết World Cup. 

Mùa trước, Kalinic cũng bị huấn luyện viên Gattuso loại khỏi đội hình chính trong trận đấu với Chievo tại Serie A. Nguyên nhân là do tiền đạo này tỏ ra lười biếng trong buổi tập trước đó. Nhưng theo nhiều nguồn tin, đây là một hành động chống đối Gattuso của Kalinic sau khi anh bị mất suất đá chính vào tay tài năng trẻ Cutrone.