Sao Chelsea đang lấy Mourinho ra làm trò đùa?

ANH TÚ , 15:16 31/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Biểu tượng 3 ngón tay tượng trưng cho 3 chiếc cúp Premier League mà Mourinho giành được cùng Chelsea dường như đang bị lấy ra làm trò tiêu khiển.

Mourinho đòi ăn thua đủ với trợ lý của Sarri.

Sao Chelsea đang lấy Mourinho ra làm trò đùa? - Ảnh 2.

Mourinho từng là tượng đài vĩ đại ở Chelsea. Tuy nhiên, kể từ khi "Người đặc biệt" tiếp quản chiếc ghế của Van Gaal tại Manchester United, thái độ mà những người hâm mộ The Blues dành cho ông đã quay ngoắt 180 độ. Mỗi lần Mourinho đối đầu với Chelsea, các CĐV của đội chủ sân Stamford Bridge lại buông lời rủa xả, chọc tức "Người đặc biệt", nhất là những khi MU thất bại.

Sao Chelsea đang lấy Mourinho ra làm trò đùa? - Ảnh 3.

Đáp trả lại, HLV người Bồ Đào Nha chỉ giơ 3 ngón tay chĩa thẳng về phía những người đang chửi bới mình để nhắc nhở họ ai đã đem về 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Chelsea.

Sao Chelsea đang lấy Mourinho ra làm trò đùa? - Ảnh 4.

Thâm thúy là thế nhưng hành động giơ 3 ngón tay của Mourinho dường như đang trở thành trào lưu chế giễu ở sân Stamford Bridge. Bắt đầu từ Jorginho, cầu thủ này xuất hiện trong tấm ảnh GIF thông báo còn 3 giờ nữa là trận đấu giữa Chelsea và Burnley diễn ra. Anh chỉ tay vào chiếc đồng hồ trước khi giơ 3 ngón tay về phía máy quay.

Sao Chelsea đang lấy Mourinho ra làm trò đùa? - Ảnh 5.

Sau chiến thắng trên sân Turf Moor, Ross Barkley cũng làm hành động tương tự. Tiền vệ Tam sư đã ghi được 1 bàn thắng và 2 lần giúp đồng đội lập công. Twitter chính thức của Chelsea đã đăng lại tấm hình Barkley tạo dáng với 3 ngón tay cùng dòng chú thích: "Ross Barkley là cầu thủ người Anh đầu tiên sau Frank Lampard năm 2013 ghi bàn trong 3 trận liên tiếp cho The Blues".

Sao Chelsea đang lấy Mourinho ra làm trò đùa? - Ảnh 6.

Ngay cả Loftus Cheek dường như cũng muốn troll Mourinho. Hoặc đơn giản anh chỉ đang ăn mừng cú hat-trick đầu tiên cho Chelsea trong trận gặp Bate Borisov. Dù vậy, vẫn có khá đông người hâm mộ đang đặt ra thuyết âm mưu liệu có phải đây là chiến dịch đáp trả Mourinho của Chelsea hay không?