Sân Hàng Đẫy bị phạt 70 triệu, CLB Nam Định lãnh án 40 triệu vì CĐV đốt pháo sáng

PHẠM HUYỀN , 17:05 19/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều nay (19/7), Ban kỉ luật đã đưa ra các án phạt với các sai phạm ở vòng 19 V-League 2018. Trong đó đáng chú ý là án phạt dành cho sự cố khán giả đốt pháo sáng trên SVĐ Hàng Đẫy và những hình thức kỉ luật với sự phản ứng của cầu thủ và Ban lãnh đạo CLB Đà Nẵng.

Theo đó, BTC trận đấu SVĐ Hàng Đẫy phải chịu phạt 70 triệu đồng và CLB bóng đá Nam Định cũng phải nộp phạt 40 triệu đồng do đã để xảy ra các tình trạng CĐV Nam Định bắn pháo sáng vào trong SVĐ; đốt pháo sáng trong sân; ném nhiều chai nước, vật lạ xuống sân; khán giả chạy xuống sân thi đấu và mang băng rôn có nội dung không phù hợp vào sân trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hà Nội và Nam Định tại lượt trận thứ 19, ngày 15/7/2018 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Vòng 20, CLB Nam Định vẫn đang chịu án treo khi phải thi đấu sân nhà không khán giả trong trận đấu tiếp Quảng Nam lúc 18h ngày 21/7 tới đây. Hôm nay, họ tiếp tục phải mất thêm tiền phạt vì những hành động trái quy định của BTC giải.

Sân Hàng Đẫy bị phạt 70 triệu, CLB Nam Định lãnh án 40 triệu vì CĐV đốt pháo sáng - Ảnh 1.

CLB Nam Định liên tiếp phải chịu phạt tài chính vì những CĐV quá khích. Ảnh: Tiến Tuấn.

Bên cạnh đó, các cầu thủ, Ban lãnh đạo đội bóng Đà Nẵng cũng phải nhận án phạt nặng do lỗi phản ứng ở trận đấu vòng 19 giữa đội chủ nhà TP HCM và đội khách Đà Nẵng trên SVĐ Thống Nhất, lúc 18h ngày 14/7. 

Cụ thể thủ môn Lê Văn Hưng bị phạt 20 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 04 trận kế tiếp do có các hành vi đánh nguội cầu thủ Matias Nicolas Jadue Gonzales (số 68) của CLB bóng đá TP.Hồ Chí Minh và phản ứng với trọng tài chính Nguyễn Đình Thái. Ông Bùi Xuân Hòa, Trưởng đoàn CLB bóng đá SHB Đà Nẵng phải nộp 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 02 trận kế tiếp do có hành vi phản ứng với trọng tài.

Sân Hàng Đẫy bị phạt 70 triệu, CLB Nam Định lãnh án 40 triệu vì CĐV đốt pháo sáng - Ảnh 2.

Đánh nguội cầu thủ đội bạn, Lê Văn Hưng sẽ phải treo giò 4 trận tiếp theo tại V-League 2018.

HLV Minh Phương và các trợ lý bị cảnh cáo do đã chạy vào sân phản ứng với trọng tài chính Nguyễn Đình Thái, trực tiếp làm gián đoạn trận đấu khoảng 5 phút, đồng thời dùng những lời nói, thái độ, hành động thiếu chuẩn mực. Tất cả những hành động ấy diễn ra trước sự chứng kiến của hàng nghìn CĐV có mặt trên khán đài và trên sóng truyền hình trực tiếp cả nước.

CDV Nam Định trên sân Hàng Đẫy vòng 19 V-League 2018

Quyết định số 326/QĐ-LĐBĐVN:

- Cảnh cáo cầu thủ Mạc Đức Việt Anh (số 5) của CLB bóng đá SHB Đà Nẵng do có hành vi phi thể thao với trọng tài trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá TP.Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 19, ngày 14/7/2018 trên sân vận động Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh.