Sắm vai "người hùng" chưa lâu, Anthony Davis lại có một đêm thi đấu tệ nhất sự nghiệp

Tuấn Hoàng , 22:10 23/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Thật khó tin một trung phong toàn diện như Anthony Davis lại chỉ vớt được… 2 quả rebounds trong suốt 43 phút thi đấu.

Chỉ vài ngày sau khi tỏa sáng ở một trong những trận đấu lớn nhất sự nghiệp, Anthony Davis lại có một đêm thi đấu đáng quên khi cùng Los Angeles Lakers thất bại với tỷ số 114-106 dành cho Denver Nuggets.

Trong game 2, Anthony Davis đã lên tiếng với một cú buzzer beater từ vạch 3 điểm ấn định chiến thắng 105-103 cho Los Angeles Lakers. Siêu sao All Star này tiếp tục duy trì phong độ tấn công khá ổn trong game 3 với 27 điểm cùng hiệu suất ném rổ thành công 52%.

Vừa mới sắm vai "người hùng" cách đây vài ngày, Anthony Davis lại có một đêm thi đấu tệ nhất sự nghiệp - Ảnh 1.

Anthony Davis lại có một đêm thi đấu đáng quên ở mặt trận phòng ngự.

Tuy nhiên, ở mặt trận phòng ngự, Davis nói riêng và Lakers đã có một màn thể hiện vô cùng tệ. Thật khó tin một trung phong toàn diện như Anthony Davis lại chỉ vớt được… 2 quả rebounds trong suốt 43 phút thi đấu.

Chuyện còn đáng nói hơn khi 2 tình huống rebounds ấy cũng chỉ đến ở những phút cuối hiệp 4. Đúng vậy, Anthony Davis hoàn toàn thất bại ở tất cả tình huống tranh bóng bật bảng suốt 3 hiệp đầu.

Trung phong hàng đầu của NBA, sở hữu chiều cao 2,08 m thậm chí còn thua xa khi so sánh với những hậu vệ thấp bé hơn như Kentavious Caldwell-Pope hay Danny Green, những người sở hữu lần lượt 3 và 4 rebounds thành công.

Vừa mới sắm vai "người hùng" cách đây vài ngày, Anthony Davis lại có một đêm thi đấu tệ nhất sự nghiệp - Ảnh 2.

Anthony Davis hoàn toàn thất bại ở tất cả tình huống tranh bóng bật bảng suốt 3 hiệp đầu.

Theo ký giả Anthony Slater của The Athletic, đây cũng là màn thể hiện thảm hại nhất sự nghiệp của Anthony Davis nếu tính trong những trận thi đấu ít nhất 30 phút.

Trước một đêm thi đấu đáng quên, Anthony Davis chính là người về nhì sau Giannis Antetokounmpo cho danh hiệu Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất. Siêu sao này có trung bình 10,6 rebounds mỗi trận, cao nhất toàn đội Lakers trong NBA Playoffs năm nay. Trong 2 trận đầu tiên với Nuggets, trung phong này cũng có trung bình 9,5 rebounds.

Vừa mới sắm vai "người hùng" cách đây vài ngày, Anthony Davis lại có một đêm thi đấu tệ nhất sự nghiệp - Ảnh 3.

Không chỉ mình Davis, dàn trung phong của Lakers cũng có một đêm thi đấu đáng quên.

Không chỉ mình Davis, dàn trung phong của Lakers cũng có một đêm thi đấu đáng quên. Đoàn quân Vàng - Tím có trung bình 49 rebounds trong 2 trận trước nhưng chỉ có 25 rebounds ở game 3. Ở phía đối diện, Denver Nuggets có 44 rebounds với 5 cầu thủ sở hữu ít nhất 6 quả rebounds mỗi người.

Anthony Davis chỉ có 2 quả rebounds nhưng vẫn là trung phong tốt nhất của Lakers trong game 3. Những cái tên còn lại như JaVale McGee, Markieff Morris hay Dwight Howard còn thảm hại hơn khi cả 3 cộng lại chỉ mang về cho đoàn quân Vàng - Tím thêm… 2 quả rebounds.

LeBron James và những cựu binh trong đội hình như Rajon Rondo đã có màn thể hiện xuất sắc để giúp Los Angeles Lakers có chuỗi ghi 19 điểm chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút ở hiệp 4. Tuy nhiên, phong độ tệ hại của những trung phong bên phía Lakers cần phải được chấm dứt ngay nếu không muốn chịu thêm những trận thua trước Denver Nuggets tại loạt chung kết miền Tây 2020.