Sắm sửa cờ hoa, CĐV Việt Nam biến sân khách thành "sân nhà"

GIANG NGUYỀN - HIẾU LƯƠNG (TỪ VIENTINE - LÀO) , 15:52 11/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trước thời điểm trận đấu giữa Việt Nam và Lào diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ, các cổ động viên đã có mặt rất đông để chuẩn bị cổ vũ cho HLV Park Hang-seo. Bên cạnh đó, các sạp hàng bán áo, cờ cổ động và cả đồ ăn thức uống cũng hoạt động rất nhộn nhịp.

CĐV Việt Nam tại Lào đến sớm 3 tiếng, hát "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

Sắm sửa cờ hoa, CĐV Việt Nam biến sân khách thành sân nhà - Ảnh 2.

Hôm nay (08/11), vào lúc 19h30, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2018 với đối thủ Lào. Trước trận đấu 3 tiếng, các cổ động viên đã có mặt rất đông trước sân vận động Quốc gia Lào.

Sắm sửa cờ hoa, CĐV Việt Nam biến sân khách thành sân nhà - Ảnh 3.

Các sạp hàng bán áo, cờ cổ động do chính người Việt mở ra để phục vụ các cổ động viên.

Sắm sửa cờ hoa, CĐV Việt Nam biến sân khách thành sân nhà - Ảnh 4.

Giá một chiếc áo dao động từ 25.000 Kip đến 35.000 Kip tùy loại và được tặng kèm băng đô. Kèn và cờ có giá 10.000 Kip.

Sắm sửa cờ hoa, CĐV Việt Nam biến sân khách thành sân nhà - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, các sạp hạng ăn cũng đã bắt đầu mở cửa đón khách. Tại đây có khá nhiều món ăn quen thuộc với người Việt như miến trộn, thịt nướng...

Sắm sửa cờ hoa, CĐV Việt Nam biến sân khách thành sân nhà - Ảnh 6.

Các món ăn có giá dao động từ 10.000 Kip đến 30.000 Kip.

Sắm sửa cờ hoa, CĐV Việt Nam biến sân khách thành sân nhà - Ảnh 7.

Bên cạnh đó còn có cả những sạp bán nước, hoa quả để "tiếp sức" cho các cổ động viên, giúp họ có thể cổ vũ sung sức trong suốt 90 phút.

Sắm sửa cờ hoa, CĐV Việt Nam biến sân khách thành sân nhà - Ảnh 8.

Có rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đang sinh sống tại Lào và các tỉnh miền trung di chuyển bằng đường bộ để tới cổ vũ cho đội tuyển.

Sắm sửa cờ hoa, CĐV Việt Nam biến sân khách thành sân nhà - Ảnh 9.

Tất cả đều rất háo hức chờ đến giây phút các cầu thủ bước ra sân.

Sắm sửa cờ hoa, CĐV Việt Nam biến sân khách thành sân nhà - Ảnh 10.

Họ dùng mọi thứ có thể phát ra tiếng để cổ vũ. Từ kèn, trống cho đến những chiếc chậu được trang trí cẩn thận như thế này.