Salah trình diễn điệu nhảy vụng về trong đêm nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi"

PHỤNG HIẾU , 15:56 09/01/2019 | Hậu trường

Chia sẻ

Sau những gì đã thể hiện trong năm 2018, Salah rất xứng đáng trở thành cầu thủ nổi bật nhất lục địa đen. Chỉ có điều anh đã không chuẩn bị kĩ khi đứng trên bục nhận giải.

Kể từ khi chuyển đến khoác áo Liverpool, Mohamed Salah đã chứng minh được tài năng của mình. Anh phá kỷ lục ghi bàn tại Premier League với 32 lần lập công, đưa Liverpool lọt vào trận chung kết Champions League lần đầu tiên sau 11 năm chờ đợi.

Thành công vang dội đó giúp Salah không có đối thủ trong cuộc đua đến danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi". Sadio Mane, Pierre-Emerick Aubameyang đều để lại những ấn tượng riêng nhưng vẫn chưa thể sánh bằng tiền đạo 26 tuổi. Đây là lần thứ 2 liên tiếp tài năng của Mohamed Salah được chứng nhận bởi danh hiệu này.

Trong buổi lễ ở thành phố Dakar, thủ đô của Senegal, Salah được huyền thoại George Weah và Chủ tịch LĐBĐ châu Phi, ông Ahmad Ahmad trao giải. 

Salah trình diễn điệu nhảy vụng về trong đêm nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi - Ảnh 1.

Salah nhận giải Quả Bóng Vàng châu Phi được đích thân huyền thoại Weah trao tặng.

Tiền đạo của Liverpool đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi bước lên bục nhưng dường như anh không biết rằng BTC muốn anh tham gia vào một màn trình diễn ca nhạc ngay trên sân khấu. Khi nhạc nổi lên, Salah buộc phải đung đưa một cách vụng về theo các nghệ sĩ.

Salah trình diễn điệu nhảy vụng về trên sân khấu sau khi nhận giải.

Ngoài giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất, Salah còn được chọn vào đội hình tiêu biểu châu Phi năm 2018 cùng 2 người đồng đội Sadio Mane và Naby Keita. Ngoài ra, 4 ngôi sao đang thi đấu ở Premier League cũng góp mặt trong đề cử này gồm có Riyad Mahrez (Manchester City), Eric Bailly (Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) và Serge Aurier (Tottenham Hotspurs).

Salah trình diễn điệu nhảy vụng về trong đêm nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi - Ảnh 3.

Đội hình tiêu biểu châu Phi năm 2018.