Sa thải Solskjaer? MU đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan

THANH ĐÌNH , 11:32 27/09/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Với những kết quả tệ hại liên tiếp, thật dễ dàng để nói, tiếp tục theo cách này sẽ chẳng đi đến đâu và MU nên sớm sa thải Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng sau đó thì sao, liệu họ có tốt hơn, hay càng tệ hơn?

"Màn trình diễn này như một trò đùa. Thật đáng xấu hổ. Sa thải Ole ngay lập tức và chúng ta làm lại". Đó là những gì người hâm mộ MU nói sau trận đấu với Rochdale, đội bóng đến từ League One và hồi giữa tháng bị U21 Man City dễ dàng đánh bại với tỷ số 2-0.

Đêm thứ Tư, các học trò của Ole Gunnar Solskjaer đã chơi rất tệ, và cuối cùng phải nhờ đến loạt sút luân lưu mới giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Chelsea, Liverpool, Man City và Arsenal, cũng với những cầu thủ trẻ, đều giành chiến thắng một cách ấn tượng.

Điểm tích cực duy nhất là MU sẽ có mặt ở vòng 4 League Cup. Còn lại không có gì. Kể cả kết quả. Thực tế là họ đã không thắng trong 90 phút, có nghĩa là kể từ sau màn ngược dòng khó tin trước PSG hồi tháng 3, đội quân của Solskjaer chỉ thắng 5/20 trận, trong khi thua tới 10.

Manchester-United

kể từ sau màn ngược dòng khó tin trước PSG hồi tháng 3, MU chỉ thắng 5/20 trận, trong khi thua tới 10.

Vậy HLV người Na Uy đã nói gì? Một lần nữa ông cố gắng xoa dịu nỗi chấn chường của người hâm mộ với tuyên bố, "đôi khi các cầu thủ không hoạt động thật tốt ở khu vực 1/3 sân đối phương", và "lẽ ra đã có nhiều bàn thắng, song Rochdale lại phòng ngự rất chắc chắn khiến MU trải qua một đêm khó khăn".

Cách đây ít ngày, Solskjaer cũng lý giải thất bại trước West Ham bằng cách nhấn mạnh, SVĐ London luôn là một nơi khó chơi, và khi Jose Mourinho còn nắm quyền, MU cũng không thể thắng tại đây.

Dĩ nhiên những người yêu mến Quỷ đỏ không thể hài lòng. Thậm chí với cách bao biện này, họ càng thấy Solskjaer giống với Mourinho trong khoảng thời gian cuối dẫn dắt MU, rặt những lời ngụy biện, đổ lỗi. 

0_FBL-ENG-PR-WEST-HAM-MAN-UTD

Solskjaer đang giống với Mourinho, rặt những lời ngụy biện, đổ lỗi.

Phải trung thực, ngoại trừ chiến thắng trước Chelsea nhờ vào lối chơi phản công, đội bóng được dẫn dắt bởi Solskjaer không mang lại chút hứng khởi nào cho người hâm mộ. Họ chơi mà không có mục đích, nghèo nàn ý tưởng và thiếu sự tinh tế. Thay vì những chuyển động, phối hợp được tổ chức phức tạp và tinh vi để bóc tách hàng thủ đối phương, họ chỉ chuyền bóng qua lại hoặc tạt bóng một cách máy móc.

Các thống kê tại Premier League chỉ ra rằng, MU chỉ tạo ra 61 đường chuyền quyết định mang đến cơ hội, ít hơn 5 đội bóng thuộc nhóm Big Six và Watford. Vì vậy, mới có 82 cú dứt điểm được thực hiện. Lại thêm khả năng chuyển đổi cơ hội thành bàn quá tệ, chỉ 9,7%, nên chỉ có 8 bàn thắng cho đến nay, kém 7 đội khác và chỉ bằng 1/3 Man City, đội chỉ cần 85 phút trước Watford để ghi được số bàn tương tự.

Vào thời gian này, MU sống dựa vào sức trẻ và khao khát thể hiện mình của các cầu thủ trẻ như Daniel James, Mason Greenwood hoặc những bàn thắng trên chấm penalty. Tất nhiên những thứ này không có tính ổn định cao. Nghĩa là khá thường xuyên, họ sẽ không thể giành chiến thắng.

Có thể thông cảm rằng đội bóng của Solskjaer đang trong quá trình xây dựng, và cần thời gian để hoàn thiện mọi thứ. Thế nhưng có rất ít dấu hiệu tươi sáng để tin tưởng vào tương lai. Từ con người đến lối chơi, sau đó là hiệu suất và kết quả, tất cả đều tệ.

ole-gunnar-solskjaer-manchester-united-2019_qkixsibwd7a418zfzpmlkj4sf

Hashtag #OleOut xuất hiện ngày càng nhièu trên MXH.

Không ngạc nhiên khi tình cảm của các CĐV MU đang thay đổi. Những lời hát ca ngợi Ole ngày nào biến mất, thay vào đó là tiếng la ó và hashtag #OleOut xuất hiện ngày càng nhièu trên MXH. Họ đã mất kiên nhẫn. Và Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward, từ khu VIP khán đài, cũng cảm nhận rõ điều đó.

Tuy nhiên, sa thải HLV người Na Uy lúc này là một quyết định mạo hiểm và nhiều rủi ro. Thực tế cho thấy MU không khá hơn sau mỗi lần David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho mất việc. Họ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng bởi Solskjaer có một vị thế quan trọng trong lịch sử CLB, khác hẳn những người trước.

Và một vấn đề lớn cũng xuất hiện sau đó, liệu ai sẽ là người kế nhiệm? MU sau khi đã hủy hoại danh tiếng của vô số HLV, cũng có thể tiếp tục hủy hoại những cái tên kế tiếp. Rất ít người đủ dũng cảm ngồi vào chiếc ghế đó.

Nhưng tiếp tục gắn bó với Solskjaer, MU sẽ đi đến đâu? Thật tiến thoái lưỡng nan. Cách duy nhất với người hâm mộ Quỷ đỏ là chờ đợi, và hy vọng vào một sự đổi thay mơ hồ.