Russell Westbrook từng tham dự "pool party" tại Las Vegas trước khi dương tính với Covid-19

HUY PHẠM , 15:27 15/07/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Nhiều khả năng đây là nơi đã phát tán virus SARS-CoV-2 và khiến cho ngôi sao của Houston Rockets mắc phải căn bệnh quái ác.

Rạng sáng 14/7 (theo giờ Việt Nam), Russell Westbrook khiến người hâm mộ NBA nói chung và Houston Rockets nói riêng bất ngờ khi công bố bản thân dương tính Covid-19.

Trước thông tin chấn động trên, nhiều NHM cho rằng lý do chính khiến Russell Westbrook mắc phải căn bệnh truyền nhiễm này bởi những lần tham gia biểu tình tại thành phố Compton, tiểu bang California.

Tham gia biểu tình và không tuân thủ triệt để việc đeo khẩu trang tại chỗ đông người được cho là nguyên nhân khiến ngôi sao của Rockets bị mắc Covid-19.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu mới nhất tới từ phía truyền thông, Russell Westbrook trước đó một tháng đã tham dự một buổi tiệc bên cạnh hồ bơi tại CLB Encore Beach thuộc resorts Wynn Las Vegas.

Và một lần nữa, Westbrook lại khiến người hâm mộ thất vọng khi không đeo khẩu trang tại chỗ đông người. Được biết bữa tiệc trên được tổ chức vào ngày 13/6, bữa tiệc khi đó chỉ khuyến khích những người tham gia đeo khẩu trang, thông báo có phần hời hợt của khách sạn về phương pháp bảo vệ bản thân an toàn nhất thời dịch Covid-19.

Russell Westbrook từng tham dự "pool party" tại Las Vegas trước khi dương tính với Covid-19 - Ảnh 2.

Nhóm bạn của Westbrook tạo dáng chụp ảnh tại buổi tiệc, không có một ai đeo khẩu trang.

Về phía khách sạn Wyn Las Vegas, khi được báo giới đặt câu hỏi về việc liệu có phải Westbrook nhiễm virus tại buổi tiệc hôm đó hay không, đại diện của khách sạn cho biết họ không có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

"Bất cứ vị khách nào được chuẩn đoán mắc Covid-19 khi đến thăm khu nghỉ dưỡng đều được báo cáo cho Sở Y tế Nam Nevada, nơi tiến hành truy tìm dấu vết của các ca lây nhiễm cộng động. Chúng tôi hiện đã khoanh vùng được những vị khách và khu vực mà họ đã thăm quan. Chúng tôi đã gửi danh sách cho cơ quan chịu trách nhiệm và đã khử trùng kỹ lưỡng toàn bộ khu nghỉ dưỡng", đại diện của resorts trả lời Journal-Review.

Russell Westbrook từng tham dự "pool party" tại Las Vegas trước khi dương tính với Covid-19 - Ảnh 3.

Russell Westbrook sau khi biết bản thân mắc bệnh cũng đã rất hối hận và gửi lời khuyên tới người hâm mộ hãy đeo khẩu trang.

Bữa tiệc bể bơi trên được tổ chức khi giới quan chức thành phố nơi đây nới lỏng lệnh phong tỏa và cho phép mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với tâm lý "nói không với khẩu trang" của người Mỹ, những bữa tiệc này được coi là ổ lây nhiễm khổng lồ và gián tiếp khiến số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại xứ cờ hoa tăng cao và đột biến trong khoảng thời gian gần đây.

Mặc dù vậy, đây cũng chỉ là một trong số những giả thuyết được đưa ra về nơi gieo bệnh cho Russell Westbrook. Về phía ngôi sao của Rockets, Russell Westbrook phần nào cũng cảm thấy hối tiếc vì sự coi thường của bản thân trước căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Trong tuyên bố bản thân bị nhiễm Covid-19, Russell Westbrook cũng không quên nhắc NHM hãy đeo khẩu trang và đừng coi thường đại dịch này.