Russell Westbrook "thảm hại" trên sân nhà, Blazers mở toang cánh cửa đi tiếp vòng 2

Huy Phạm , 16:54 22/04/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trong khi người đồng đội của mình là Paul George vẫn làm tốt như mọi khi thì Russell Westbrook lại trở thành hố đen, gián tiếp khiến Oklahoma City Thunder rớt khỏi vòng 1 Playoffs 2 năm liên tiếp.

Russell Westbrook hay được biết đến với biệt danh "Westbrick - West ném gạch" sau khi tuyên bố mình đã trở lại ở trận đấu 3. Thế nhưng bằng một cách nào đó rất bình thường, ngôi sao của Thunder có màn "ném gạch" không thương tiếc với hiệu suất 5/21, chỉ ghi được 14 điểm. 

Paul George có khá khẩm hơn khi cũng ném 21 quả nhưng trúng đích 8 lần, và ghi được 12 điểm ở vạch ném phạt để kết thúc trận đấu với 32 điểm. Tuy nhiên, cả hai chiếm phân nửa số lần mất bóng của đội nhà.

7-gettyimages-1138603139
7-gettyimages-1138603139
14-gettyimages-1138605281
14-gettyimages-1138605281

Sự cố gắng của Paul George đã bị người đồng đội của anh là Russell Westbrook phá bỏ không thương tiếc.

Bên kia chiến tuyến, "đôi bạn thân" Damian Lillard và CJ McCollum chứng tỏ mình không như bộ đôi bên phía chủ nhà. McCollum có 27 điểm, hiệu suất tổng 50% và trúng 5/9 cú ném từ vạch 3 điểm. Lillard ghi đến 15/24 điểm của mình ở hiệp thi đấu thứ 3, chính thức giúp Blazers cắt đuôi Thunder và tạo tiền đề quan trọng cho việc kiểm soát trận đấu tới phút cuối cùng.

"Tôi cảm thấy mình chưa cần phải bung sức ở nửa đầu trận đấu, khi mà tôi nhận thấy nó vẫn diễn ra theo chiều hướng tốt. Nhưng rồi tôi quyết định tăng tốc ở hiệp 3 để định đoạt cả trận đấu", ngôi sao của Blazers chia sẻ.

0044_11
0044_11
0030_11
0030_11

Trong khi đó thì bộ đôi ngôi sao của Blazers là Lillard và McCollum lại có cho mình màn trình diễn hoàn toàn khác biệt.

HLV Terry Stotts cũng dành những lời khen ngợi cho cậu học trò của mình: "Cậy ấy luôn biết cách điều tiết trận đấu. Cậu ấy sẽ cảm nhận được khoảng khắc bùng nổ, và làm đúng việc cần làm. Cậu ấy xứng đáng là cầu thủ hàng đầu của giải đấu".

Bên cạnh đó, Blazers còn có sự hỗ trợ cực lớn từ Al-Farouq Aminu với 19 điểm, 9 rebounds. Maurice Harkless cũng có một double-double với 15 điểm và 10 rebounds.

Russell Westbrook thảm hại trên sân nhà, Blazers mở toang cánh cửa đi tiếp vòng 2 - Ảnh 3.

Blazers trông đợi rất nhiều vào phong độ của cặp đôi ngôi sao này.

Bất chấp được thi đấu trên sân nhà Chesapeake Energy Arena, đồng thời đối phương cũng không có sự phục vụ của Jusuf Nurkic, Thunder vẫn không thể áp đặt thế trận lên đối thủ. Họ cũng chỉ từng vươn lên dẫn trước với cách biệt 7 điểm ở hiệp 2, trước khi màn trình diễn bùng nổ ở hiệp 3 của Lillard đánh gục họ.

Russell Westbrook và Paul George cần phải điều chỉnh lại thước ngắm của mình, nếu vẫn muốn nuôi tiếp hy vọng vào sâu ở Playoffs. Thunder đã ở thế chân tường, và trong lịch sử, không ít đội bóng vẫn có thể lách qua khe cửa hẹp 3-1 để giành chiến thắng.

0068_2
0068_2
0029_12
0029_12

Thunder vẫn còn cơ hội ở trong trận đấu tới, thế nhưng phần trăm thắng của họ là rất ít.

Kết thúc trận đấu thứ 4 của loạt BO7 với tỷ số 111-98, Blazers rộng cửa đi tiếp vào vòng 2 khi mà trận đấu kế tiếp sẽ diễn ra tại sân nhà Moda Center vào ngày 22/4 tới đây.

Oklahoma City Thunder vs Portland Trail Blazers - Game 4 - Full Game Highlights - 2019 NBA Playoffs