Russell Westbrook tái hợp cùng James Harden ở Houston Rockets

Nhật Phạm , 11:36 12/07/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mùa chuyển nhượng ở NBA năm nay lại tiếp tục sôi động khi mới đây nhất, Houston Rockets và Oklahoma City Thunder đã công bố thương vụ bom tấn của cả hai đội bóng.

Theo Adrian Wojnarowski, Oklahoma City Thunder đã đồng ý với yêu cầu được chuyển nhượng đến từ phía Russell Westbrook. Những đội bóng nhảy vào cuộc đua giành chữ kí của cầu thủ này bao gồm Houston Rockets, Phoenix Suns và Miami Heat. Sau khi cân nhắc các lựa chọn, BLĐ của Oklahoma City Thunder đã đồng ý chuyển ngôi sao này đến với Houston Rockets.

WBvsHD

Bom tấn tiếp tục nổ trên thị trường chuyển nhượng NBA.

Theo đó, Russell Westbrook sẽ được tái hợp với người đồng đội cũ là James Harden ở sân Toyota Center. Ở chiều ngược lại, Oklahoma City Thunder sẽ nhận về Chris Paul, 2 Pick Vòng 1 được bảo vệ năm 2024 và 2026 cùng với 2 quyền đổi Pick Vòng 1 năm 2021 và 2025.

Sau sự ra đi của Paul George đến với Los Angeles Clippers, Thunder đã manh nha một công cuộc tái thiết cho tương lai. Russell Westbrook cũng đã gửi yêu cầu của mình lên BLĐ đội bóng và Chủ tịch Sam Presti cũng không phản đối quyết định này.

Với giá trị hợp đồng quá lớn của Westbrook cùng với việc thời gian bắt đầu mùa giải đã cận kề, Presti cùng các cộng sự đã phải làm việc cật lực để tìm ra phương án tối ưu nhất. Giờ đây họ đã nhận lại Chris Paul, một hậu vệ lão làng của NBA để dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ của mình. Cùng với rất nhiều lượt Pick trong tay, Thunder đã sẵn sàng cho một kỉ nguyên mới hậu Westbrook.

gettyimages-145626068

Với sự ra đi của Russell Westbrook, viên gạch cuối cùng của một thế hệ Draft thành công đã biến mất khỏi OKC.

Với Kevin Durant ở Pick 2 năm 2007, Russell Westbrook ở Pick 4 năm 2008 và James Harden ở Pick 3 năm 2009, Oklahoma City Thunder đã từng sở hữu 3 MVP tương lai ở 3 kì NBA Draft liên tiếp. Thế nhưng kỉ nguyên của họ lại không kéo dài được quá lâu và giờ đây, viên gạch cuối cùng của thế hệ ấy cũng đã ra đi sau 1 thập kỉ không tìm được danh hiệu.