Russell Westbrook gặp chấn thương có thể ảnh hưởng tới việc tham dự NBA Playoffs 2019/2020

HUY PHẠM , 18:02 13/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Hậu vệ dẫn bóng của Houston Rockets không thể có được thể trạng tốt nhất sau những trận đấu seeding games.

Sáng 13/8 (theo giờ Việt Nam), Russell Westbrook đã không thi đấu trong thất bại 104-108 của Houston Rockets trước Indiana Pacers. Anh đã bị đau sau những trận đấu trước đó, nhưng tới ngày hôm nay, đội ngũ y tế của Houston Rockets mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Russell Westbrook gặp phải chấn thương có thể ảnh hưởng tới việc tham dự NBA Playoffs 2019/2020 - Ảnh 1.

Russell Westbrook đã không thể ra sân trong trận đấu sáng nay vì chấn thương cơ đùi.

Russell Westbrook bị căng cơ đùi chân phải. Dù ban đầu, kết quả chụp MRI cho thấy hậu vệ mang áo số 0 chỉ bị dính chấn thương ở mức trung bình, tuy nhiên, anh chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu cuối cùng của Houston Rockets đối đầu với Philadelphia 76ers vào sáng ngày 15/8 (giờ Việt Nam).

Huấn luyện viên trưởng Mike D’Antoni bình luận về tình hình chấn thương của Russell Westbrook: “Những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là theo dõi kĩ càng chấn thương của cậu ấy, xem cậu ấy phục hồi như thế nào và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn”

“Hiện tại, mọi thứ vẫn chưa thể chắc chắn. Ngay trước Playoffs vào tuần sau, chúng tôi sẽ sắp xếp thêm một buổi chụp chiếu để đánh giá và xác định thể trạng của Westbrook”, HLV trưởng Rockets chia sẻ thêm.

Russell Westbrook gặp phải chấn thương có thể ảnh hưởng tới việc tham dự NBA Playoffs 2019/2020 - Ảnh 2.

Russell Westbrook là con bài chiến lược của HLV Mike D'Antoni.

Russell Westbrook đang là cầu thủ “thiệt thòi” nhất tại Houston Rockets khi NBA Restart bắt đầu. Anh là cầu thủ hội quân muộn nhất với đội do phải điều trị COVID-19. Dù được HLV Mike D’Antoni sử dụng trong nhiều trận đấu gần đây nhằm mục đích lấy lại cảm giác bóng và phong độ thi đấu chuyên nghiệp, nhưng mặt trái của việc này lại mang tới một chấn thương không đáng có cho hậu vệ này.

Nếu muốn chiến thuật “small-ball” của mình phát huy tối đa hiệu quả, HLV Mike D’Antoni và ban huấn luyện Houston Rockets sẽ rất cần sự xuất hiện của Russell Westbrook trong đội hình, khi anh là mũi nhọn chủ chốt trong những tình huống phản công nhanh của đội bóng này.

Tuy nhiên, chấn thương đùi này có thể khiến Russell Westbrook không có được phong độ cao nhất tại NBA Playoffs, hay thậm chí khiến anh không thể ra sân trong một vài trận đấu sắp tới.